Thiếu vắc xin, Triều Tiên chiến đấu với Covid-19 bằng kháng sinh và liệu pháp truyền thống

(CLO) Triều Tiên đang chiến đấu với Covid-19 trong bối cảnh được cho là không có vắc xin, khiến nước này đang sử dụng thuốc kháng sinh và các biện pháp điều trị truyền thống tại nhà.

Triều Tiên đang huy động các lực lượng bao gồm quân đội và một chiến dịch thông tin tuyên truyền để chống lại các đợt bùng phát Covid-19 vừa lần đầu xảy ra tại nước này.

thieu vac xin trieu tien chien dau voi covid 19 bang khang sinh va lieu phap truyen thong hinh 1

Những người dân đeo khẩu trang trên một con phố ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2020. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai (16/5), Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Triều Tiên Kim Hyong Hun cho biết nước này đã chuyển từ hệ thống cách ly sang hệ thống xử lý để điều trị cho hàng trăm nghìn trường hợp bị nghi "sốt" được báo cáo mỗi ngày.

Để điều trị Covid-19 và các triệu chứng của nó, truyền thông nhà nước đã khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt như ibuprofen, amoxicillin và các kháng sinh khác - dù chúng không chống lại virus nhưng đôi khi được kê đơn cho các trường hợp nhiễm khuẩn thứ phát.

Các phương tiện truyền thông cũng đã khuyến cáo người dân súc miệng bằng nước muối, hoặc uống trà lonicera japonica hoặc trà lá liễu ba lần một ngày.

"Phương pháp điều trị truyền thống là tốt nhất!", một người phụ nữ nói với các đài truyền hình nhà nước khi chồng cô mô tả việc cho con họ súc miệng bằng nước muối mỗi sáng và tối. Một người dân Bình Nhưỡng cao tuổi cho biết bà đã uống trà gừng và tăng lưu thông gió trong phòng. 

Nhà lãnh đạo của đất nước, ông Kim Jong Un nói rằng dự trữ thuốc đã không đến tay người dân kịp thời và ra lệnh cho quân y giúp ổn định nguồn cung cấp ở Bình Nhưỡng, nơi sự bùng phát dường như là lớn nhất.

Các nhà chức trách cho biết một phần lớn các trường hợp tử vong là do những người "bất cẩn trong việc dùng thuốc do thiếu kiến ​​thức và hiểu biết" về biến thể Omicron và phương pháp điều trị chính xác.

Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển một số bộ dụng cụ y tế và các vật dụng tới Triều Tiên, nhưng không cho biết chúng chứa những loại thuốc nào. Các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc đã đề nghị gửi viện trợ nếu Bình Nhưỡng yêu cầu.

Mai Anh (theo CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: