Mỹ đe dọa trừng phạt mạnh tay, Nga triệu hồi đại sứ

Thứ năm, 18/03/2021 06:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga bất ngờ đột ngột căng thẳng khi Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 và đe dọa trừng phạt. Trong khi đó, Nga đã triệu hồi đại sứ để xem xét lại về mối quan hệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, tuyên bố mà Nga coi là vô căn cứ - Ảnh: Alexei Nikolsky/TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, tuyên bố mà Nga coi là vô căn cứ - Ảnh: Alexei Nikolsky/TASS

Bài liên quan

Trong một báo cáo hôm thứ Ba (16/3), tình báo Mỹ nói rằng Tổng thống Nga đứng sau sự vụ can thiệp bầu cử của Moscow, một cáo buộc mà Nga gọi là vô căn cứ.

Tổng thống Joe Biden sau đó cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu chỉ đạo các nỗ lực xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2020 cho Donald Trump và chúng sẽ sớm đến.

"Ông ấy sẽ phải trả giá", Tổng thống Biden nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Tư (17/3). Khi được hỏi hậu quả sẽ như thế nào, ông Biden nói, "Bạn sẽ thấy ngay thôi".

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết một ngày sau khi báo cáo tình báo mới tuyên bố rằng Moscow đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 rằng chính quyền Biden sẽ "thẳng thắn và trực tiếp" trong quan hệ của Mỹ với Nga "trong các lĩnh vực mà chúng tôi có quan ngại".

"Như bạn đã biết, có một cuộc đánh giá đang diễn ra và trong khi chúng tôi công bố kết luận quan trọng từ đánh giá của cộng đồng tình báo về vụ đầu độc Alexei Navalny, vẫn có một cuộc đánh giá liên tục về các lĩnh vực khác mà chúng tôi đang lo ngại", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

"Đồng thời, chúng tôi có những lĩnh vực mà chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm việc cùng nhau", bà tiếp tục đề cập đến việc gia hạn 5 năm gần đây của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) và giải quyết vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki - Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki - Ảnh: AP

"Chúng tôi hy vọng có cơ hội ở đó, nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác" so với chính quyền trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Psaki nói. "Chúng tôi sẽ trực tiếp, chúng tôi sẽ lên tiếng về những lĩnh vực mà chúng tôi lo ngại, và như Tổng thống đã nói đêm qua, chắc chắn người Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động mà họ đã thực hiện. Chúng tôi sẽ sớm có thêm thông tin về vấn đề đó".

Trước đó, vào hôm thứ Tư (17/3), Bộ Ngoại giao Nga đã triệu hồi Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, để thảo luận về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga sau hậu quả của một báo cáo tình báo Mỹ tuyên bố các cơ quan chính phủ Nga hành động theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, để cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, đặc biệt bằng cách hạ bệ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi còn là một ứng cử viên.

Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích các tuyên bố của báo cáo, gọi chúng là một "trò lừa bịp thông tin" và nói rằng, giống như các báo cáo từ các cuộc bầu cử trước của Mỹ vào năm 2018 và 2016, các tuyên bố này là vô căn cứ và không có cơ sở.

Trong ngày hôm qua (17/3), Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với "các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ có thể chuyển hướng sang các hoạt động vũ khí hóa học ác ý của Nga".

Các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả vụ vlogger Navalny, người hiện đang ngồi tù vì tội tham nhũng. Vào tháng 8 năm 2020, Navalny đổ bệnh trong chuyến bay từ Tomsk đến Moscow, cuối cùng phải nhập viện và chuyển đến Berlin để điều trị. Một số quốc gia phương Tây tuyên bố ông đã bị đầu độc bằng Novichok, một chất độc thần kinh do Nga sản xuất, một trong những chất độc mạnh nhất thế giới. Navalny đã hồi phục hoàn toàn sau vụ ngộ độc.

Phan Nguyên

Tin khác

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h