Ông Putin lần đầu tiên điện đàm với Joe Biden, kêu gọi bình thường hóa quan hệ

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ mới nhậm chức Joe Biden và nói rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Moscow là vì lợi ích của cả hai nước.
Tổng thống Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden, kêu gọi Nga và Mỹ bình thường hóa quan hệ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden, kêu gọi Nga và Mỹ bình thường hóa quan hệ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Putin chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden

Tổng thống Putin: 'Mỹ rút khỏi INF tạo ra nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân'

Ông Putin đề xuất gia hạn một năm hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Mỹ

Ông Putin nói thêm rằng sự cải thiện trong đối thoại giữa hai cường quốc cũng sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới do ảnh hưởng của họ đối với an ninh và ổn định toàn cầu.

Trong khi chính quyền ông Joe Biden trước đây đã bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với Moscow để ngăn chặn việc hết hiệu lực của hiệp định kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai nước, nhưng có thông tin cho rằng họ không có kế hoạch "thiết lập lại" mối quan hệ đang xấu đi với Điện Kremlin.

Trong cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến ​​của ông Biden, hai tổng thống đã thảo luận về một số vấn đề, trong đó có nhiều vấn đề khiến quan hệ song phương gặp khó khăn trong một thời gian.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nêu ra các vấn đề như các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào các công ty và tổ chức chính phủ của Mỹ mà Mỹ quy cho Nga mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, cũng như các cáo buộc của giới truyền thông năm ngoái về việc Điện Kremlin trả tiền thưởng cho Taliban vì đã giết quân nhân Mỹ, nhà hoạt động đối lập người Nga Alexei Navalny và can thiệp bầu cử có chủ đích của Moscow.

Hai Tổng thống qua điện thoại cũng thảo luận về vấn đề hiệp ước New START sắp hết hạn. Đây là hiệp định vũ khí cuối cùng giữa hai quốc gia để hạn chế kho vũ khí hạt nhân của họ.

Cả Tổng thống Biden và Putin đều bày tỏ sự hài lòng với thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn hiệp ước.

Điện Kremlin cho biết các thủ tục chính thức cho việc gia hạn New START sẽ được hoàn tất trong những ngày tới ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa các tổng thống.

Quan hệ Mỹ-Nga đã đi xuống kể từ năm 2014, khi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác can thiệp vào tình hình bất ổn trong nước ở Ukraine, kích động một cuộc đảo chính, đồng thời đổ lỗi cho Nga về cuộc nổi dậy sau đó ở miền đông đất nước.

Mối quan hệ ngày càng xấu đi sau khi Washington đưa ra một loạt cáo buộc mà không đưa bằng chống lại Moscow, bắt đầu với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và có chủ đích xâm nhập mạng.

Những cáo buộc này thường được theo sau bởi các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga, vốn đã bị Điện Kremlin lên án gay gắt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng bình thường hóa quan hệ song phương nếu Nhà Trắng cũng muốn làm như vậy, nhưng cho đến nay chính quyền mới vẫn chưa đưa ra ý định như vậy.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: