Mỹ kết luận Tổng thống Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016

Thứ tư, 19/08/2020 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Putin đã ra lệnh tấn công các tài khoản của Đảng Dân chủ năm 2016 và tung ra các email nhằm gây hại cho chiến dịch của Hillary Clinton, Ủy ban Tình báo Thượng viện kết luận trong báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra Nga.

Mỹ kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 - Ảnh: Reuters

Mỹ kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 - Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Donald Trump thông đồng với Moscow.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho nỗ lực của Nga để tấn công mạng máy tính và tài khoản liên kết với Đảng Dân chủ và làm rò rỉ thông tin gây tổn hại cho Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử tổng thống của bà", Ủy ban lưỡng đảng viết trong báo cáo được công bố hôm thứ Ba.

“Mục đích của Moscow là làm tổn hại Chiến dịch Clinton, làm hoen ố chính quyền tổng thống Clinton được mong đợi, giúp đỡ Chiến dịch Trump sau khi Trump trở thành ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa và phá hoại tiến trình dân chủ của Hoa Kỳ”.

Cuộc điều tra kéo dài ba năm của ủy ban đã tìm thấy nhiều cuộc tiếp xúc giữa các cộng sự của Trump với người Nga hoặc những người có quan hệ với chính phủ Nga, cũng như những nỗ lực của Trump để tận dụng các rò rỉ về mặt chính trị. Nhưng một số thành viên Đảng Cộng hòa đã viết rằng ủy ban “không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng giữa Tổng thống Trump và người Nga”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng gọi sự hiện diện của cựu chủ tịch chiến dịch Trump, Paul Manafort trong nhóm là “mối đe dọa phản gián nghiêm trọng”.

Theo điều tra, Manafort “đã tạo cơ hội cho các cơ quan tình báo Nga gây ảnh hưởng và thu thập thông tin bí mật về Chiến dịch Trump”.

Ủy ban đặc biệt lo ngại về việc Manafort chia sẻ thông tin với những người mà họ cho là có liên kết với các cơ quan tình báo Nga và cộng sự của nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska. Điều đó bao gồm việc chia sẻ thông tin thăm dò và chiến lược chiến dịch với Konstantin Kilimnik, người mà ủy ban gọi là sĩ quan tình báo Nga.

Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort trong một phiên tòa án ở New York - Ảnh: AP

Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort trong một phiên tòa án ở New York - Ảnh: AP

Báo cáo cũng đưa ra bằng chứng chi tiết về việc Trump bí mật theo đuổi thỏa thuận Trump Tower Moscow vào năm 2015 và 2016 trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông thông qua luật sư riêng của ông, Michael Cohen - điều mà ủy ban tin rằng Putin gần như chắc chắn đã biết - và những nỗ lực của Donald Trump để có được thông tin gây tổn hại về Hillary Clinton từ người Nga tại một cuộc họp ở Tháp Trump năm 2016.

Báo cáo cũng nêu chi tiết những nỗ lực của chiến dịch Trump thông qua Roger Stone để có được thông tin trước về các vụ rò rỉ email của đảng Dân chủ trong tương lai qua Wikileaks.

Thời gian của những vụ rò rỉ đó sẽ có tác động lớn vào thời điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử, diễn ra ngay sau khi công bố đầu tháng 10 năm 2016 của cuốn băng “Access Hollywood” có cảnh Trump sử dụng ngôn từ thô tục về phụ nữ.

Ủy ban cũng phát hiện ra rằng Trump “trên thực tế, đã nói chuyện với Stone về Wikileaks và với các thành viên trong chiến dịch của ông ấy về quyền truy cập của Stone vào Wikileaks nhiều lần”, mặc dù lời khai bằng văn bản của Trump với Cố vấn đặc biệt Robert Mueller rằng ông không nhớ lại các cuộc thảo luận như vậy.

Mối liên hệ Trump-Nga

Stone cũng đã soạn thảo một loạt các tweet ủng hộ Nga được đề xuất cho Trump, gửi chúng cho một trong những trợ lý của ông nói rằng chúng được chính Trump yêu cầu.

Một trong những dòng tweet được đề xuất là: "Tôi muốn có một người mới đối với Nga dưới thời Putin", Trump đã không gửi tweet đó.

Kết quả sau đó, Trump đã giảm án cho Stone vì bảy trọng tội liên bang, bao gồm nói dối Quốc hội để bảo vệ tổng thống, giả mạo nhân chứng và cản trở điều tra.

Chính trị gia, nhà vận động hành lang Roger Stone cũng bị cáo buộc liên quan đến chuyện can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 - Ảnh: Reuters

Chính trị gia, nhà vận động hành lang Roger Stone cũng bị cáo buộc liên quan đến chuyện can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 - Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong hội đồng, cho biết bản báo cáo, bao gồm việc phân loại hàng triệu tài liệu và hàng trăm cuộc phỏng vấn nhân chứng, tiết lộ “mức độ liên lạc ngoạn mục giữa các quan chức Trump và các quan chức chính phủ Nga”.

“Điều này không thể xảy ra một lần nữa”, ông nói trong một tuyên bố. “Khi chúng ta bước vào giai đoạn quan trọng của mùa tranh cử 2020, tôi đặc biệt kêu gọi các chiến dịch, cơ quan hành pháp, Quốc hội và người dân Mỹ lưu ý đến các bài học của báo cáo này để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta”.

Một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, bao gồm cả ứng cử viên được cho là phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris, đã trình bày quan điểm của riêng họ trong một phụ lục của báo cáo cho thấy rằng những phát hiện có liên quan đến sự thông đồng.

Họ đặc biệt tập trung vào việc Manafort chia sẻ dữ liệu với Kilimnik và sau đó liên tục nói dối với các nhà điều tra liên bang về điều đó.

 Quan điểm bổ sung

“Ủy ban đã thu được một số thông tin cho thấy rằng sĩ quan tình báo Nga, người mà Manafort có mối quan hệ lâu năm, có thể có liên quan đến hoạt động hack và rò rỉ thông tin của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhắm vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ. Đây là những gì có vẻ như thông đồng”, họ viết.

Nga từ lâu đã phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ.

Đảng Cộng hòa nhấn mạnh việc thiếu bằng chứng về sự thông đồng của Trump và chỉ trích Cục Điều tra Liên bang về việc sử dụng "Hồ sơ Steele" gây ồn ào trong cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo rằng các mối đe dọa tiếp tục từ Nga và các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc và Iran, trước mắt Tháng mười một.

Tổng thống Trump phủ nhận sự thông đồng.

Chủ tịch Ủy ban điều tra Marco Rubio cho biết: “Ủy ban hoàn toàn không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ứng cử viên Donald Trump hoặc chiến dịch tranh cử của ông ấy đã thông đồng với chính phủ Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016”.

Rubio cho biết bằng chứng về sự can thiệp của Nga là "không thể chối cãi", nhưng ông cũng khiến FBI phản đối vì "sự chấp nhận của họ và sẵn sàng dựa vào 'Hồ sơ Steele' mà không cần xác minh phương pháp luận hoặc nguồn cung cấp của nó".

Phan Nguyên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h