Mỹ muốn cấm China Telecom vì lo ngại rủi ro tới an ninh quốc gia

Thứ bảy, 11/04/2020 14:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một số cơ quan điều hành Mỹ đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chấm dứt giấy phép của China Telecom do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Mọi người ghé thăm gian hàng của China Telecom, trong Hội nghị 5G Thế giới 2019 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh Etrong vào tháng 11 năm 2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Mọi người ghé thăm gian hàng của China Telecom, trong Hội nghị 5G Thế giới 2019 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh Etrong vào tháng 11 năm 2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty

China Telecom thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động và băng thông lớn rộng nhất thế giới.

Bộ Tư pháp Mỹ cùng với các cơ quan liên bang khác bao gồm Bộ Ngoại giao, muốn FCC thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và đi từ Mỹ của China Telecom.

"Hiện nay, hơn bao giờ hết, cuộc sống của quốc gia và người dân đang vận hành trên các mạng viễn thông của chúng tôi", John Demers, trợ lý Tổng chưởng lý về an ninh quốc gia, cho hay.

"Phần mềm bảo mật của chính phủ, thông tin liên lạc, cũng như dữ liệu riêng tư nhất của chúng ta, phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng các đối tác đáng tin cậy từ các quốc gia có chung giá trị và khát vọng đối với nhân loại. Hành động hôm nay là bước tiếp theo của chúng ta trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của các hệ thống viễn thông quốc gia".

Mỹ lo ngại khó kiểm soát được các hoạt động của China Telecom tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Mỹ lo ngại khó kiểm soát được các hoạt động của China Telecom tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

FCC chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc này. China Telecom (chi nhánh châu Mỹ) đã được cấp giấy phép bởi FCC vào năm 2007 nhưng Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng công ty đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hiện tại của họ.

Yêu cầu của các cơ quan liên bang này là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại và công nghệ của chính quyền Trump với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng lớn nhất thế giới, đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ năm ngoái, hạn chế quyền truy cập vào công nghệ Mỹ. Washington duy trì quan điểm rằng các thiết bị của hãng này có thể được Bắc Kinh sử dụng để làm gián điệp.

Năm ngoái, FCC đã bỏ phiếu nhất trí cấm một nhà mạng khác là China Mobile cung cấp dịch vụ của mình tại Mỹ.

China Telecom (chi nhánh châu Mỹ) đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết họ đã rất hợp tác và minh bạch với các cơ quan quản lý của Mỹ.

Mỹ lo ngại Trung Quốc có quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng di động thế hệ tiếp theo được gọi là 5G, hứa hẹn tốc độ dữ liệu siêu nhanh và khả năng củng cố cơ sở hạ tầng quan trọng.

Mỹ cũng lo ngại Trung Quốc, thông qua Huawei và các nhà cung cấp viễn thông, có thể trở thành một thế lực thống trị 5G trên toàn cầu.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất trong ngày tại đây.

Mai Bùi

Tags:
lg

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo