Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về Triều Tiên vào tuần tới

Thứ tư, 24/03/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp mặt trực tiếp tại Washington vào tuần tới, để thảo luận về con đường tiếp theo đối với Triều Tiên, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Ba (23/3).

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan (phải) phát biểu tại phiên khai mạc của các cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage, Alaska vào ngày 18 tháng 3 - Ảnh: Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan (phải) phát biểu tại phiên khai mạc của các cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage, Alaska vào ngày 18 tháng 3 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan dự kiến ​​sẽ có một phiên họp ba bên với những người đồng cấp Shigeru Kitamura của Nhật Bản và Suh Hoon của Hàn Quốc, cũng như các cam kết song phương với mỗi bên.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình đánh giá dài hạn về chính sách đối với Triều Tiên. Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những mối quan tâm lớn của mình với các đồng minh và đối tác chiến lược châu Á làm thế nào để phối hợp trong tương lai.

Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng sẽ "làm những gì chúng tôi có thể, cố gắng cải thiện thông tin liên lạc giữa Seoul và Tokyo vì chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Nhật Bản và Hàn Quốc là lợi ích an ninh quốc gia rõ ràng của Hoa Kỳ", một tuyên bố chính thức từ chính quyền Mỹ.

Ngay từ đầu, chính quyền Biden đã liên hệ chặt chẽ và thường xuyên phối hợp với Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của liên minh đối với Washington. Nổi bật trong đó là chuyến thăm hai nước của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bộ đôi kể từ khi nhậm chức.

Cố vấn an ninh Quốc gia Sullivan dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp vào tuần tới, sau khi tham dự các cuộc họp cùng ngoại trưởng Blinken với các quan chức Trung Quốc Dương Khiết Trì và Vương Nghị ở Anchorage, Alaska, nơi hai nước cũng thảo luận về Triều Tiên.

"Quan điểm của Trung Quốc là ủng hộ ngoại giao", quan chức này cho biết trong lời tuyên bố hôm thứ Ba (23/3). Nhưng đối với Washington, "hy vọng về ngoại giao thực sự phụ thuộc vào thực tế của khả năng răn đe và khả năng triển khai phía trước của chúng tôi".

"Chúng tôi tin rằng chính sách ngoại giao như vậy với sự phối hợp chặt chẽ cùng Hàn Quốc và Nhật Bản, và thẳng thắn với Trung Quốc là vì lợi ích tốt nhất của tất cả những người có liên quan", ông Sullivan nói.

Ở một diễn biến khác, Triều Tiên được cho là vừa thử tên lửa tầm ngắn như một phản ứng đối với quyết định gia hạn các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, bà Kim Yo Jong, em gái của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, được cho là đã cảnh báo chính quyền Biden không nên "gây ra sự khó chịu" nếu họ muốn hòa bình trong khu vực.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h