Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Hàn Quốc làm việc với Nhật Bản ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

Thứ năm, 18/03/2021 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc 'trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở', trong một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Seoul.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Seoul vào ngày 17 tháng 3. © AP

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Seoul vào ngày 17 tháng 3. © AP

Bài liên quan

Đồng ý rằng liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc là bản lề của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai bên xác nhận rằng các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến Seoul sau khi dừng chân tại Nhật Bản như một phần của chuyến công du ngoại giao trong khu vực. Cả Blinken và Austin hội đàm với các đối tác Hàn Quốc vào hôm nay (18/3) trong cuộc gặp hai bên đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2016.

Chuyến thăm Seoul sớm như vậy trong chính quyền 'cho thấy rõ sự nhấn mạnh của chính quyền Hoa Kỳ mới đối với các đồng minh của mình', ông Chung nói khi bắt đầu cuộc họp.

Ngoại trưởng Blinken nói với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong rằng phía Mỹ muốn tăng cường hợp tác hơn nữa ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, điều mà chính quyền Biden đã đặt vào trung tâm của chính sách đối ngoại của mình.

"Bộ trưởng Austin và tôi ở đây để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với liên minh... Chúng tôi muốn đạt được tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, gắn kết với sự tôn trọng nhân quyền, dân chủ, vì pháp quyền", ông Blinken nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin được tiếp đón trọng thị trong một buổi lễ chào mừng do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tổ chức tại Seoul vào ngày 17 tháng 3. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin được tiếp đón trọng thị trong một buổi lễ chào mừng do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tổ chức tại Seoul vào ngày 17 tháng 3. Ảnh: Nikkei

Seoul đã tránh xa khái niệm "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở" mà Washington và Tokyo theo đuổi, cũng như nhóm Quad của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, một phần là do không muốn quan hệ với Bắc Kinh bị ảnh hưởng. Mối quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản đã xấu đi trong vài năm qua do các vấn đề lịch sử.

Nhưng Hoa Kỳ tin rằng việc khôi phục quan hệ đối tác ba chiều giữa Washington, Tokyo và Seoul sẽ rất quan trọng đối với kế hoạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình, và ông Blinken nhấn mạnh vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng "một mối quan hệ ba bên mạnh mẽ và hiệu quả" giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản "rất quan trọng đối với an ninh và lợi ích chung của chúng ta trong việc bảo vệ tự do và dân chủ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền của phụ nữ, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy hòa bình, an ninh và pháp quyền khu vực và toàn cầu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn cầu". 

Tại cuộc họp, Blinken nói, "Chính quyền Bắc Triều Tiên tiếp tục thực hiện các hành vi lạm dụng có hệ thống và rộng rãi đối với chính người dân của mình. Chúng ta phải đại diện cho các quyền và tự do cơ bản và chống lại những người áp bức nó".

Lập trường cứng rắn này có thể kích động Triều Tiên thực hiện thử nghiệm tên lửa cho các hình thức khiêu khích khác, các nhà quan sát nhận định.

Nhà Trắng đang trong quá trình tiến hành đánh giá các chính sách Triều Tiên. Đánh giá bao gồm "đánh giá tất cả các lựa chọn có sẵn để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng do Triều Tiên gây ra", ông Blinken nói với một cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ Ba (16/3). Kể từ tháng 2, Hoa Kỳ đã cố gắng tiếp cận với Triều Tiên thông qua một số kênh, với hy vọng thiết lập một đường dây đối thoại.

Trong cuộc gặp với ông Chung, Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập đến Trung Quốc, kêu gọi đoàn kết giữa các quốc gia chia sẻ các giá trị dân chủ.

"Trung Quốc đang sử dụng sự ép buộc và gây hấn để làm xói mòn một cách có hệ thống nền kinh tế ở Hồng Kông, làm suy yếu nền dân chủ ở Đài Loan, lạm dụng nhân quyền ở Tây Tạng và khẳng định các yêu sách ở Biển Đông vi phạm luật nhân quyền", ông Blinken nói.

"Với những thách thức chưa từng có của cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc, liên minh Mỹ-Hàn chưa bao giờ quan trọng hơn thế", ông Austin nói. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cam kết "mở rộng răn đe" để bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe dọa hạt nhân.

Triều Tiên đã phá vỡ sự im lặng đối với chính quyền Biden hôm thứ Ba (16/3) khi bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, lên tiếng chống lại cuộc tập trận chung đang được tiến hành bởi các lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho đến thứ Năm (18/3).

Tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên khai mạc vào tháng 1 năm nay, Chủ tịch Kim Jong Un cam kết mở rộng khả năng hạt nhân, coi Mỹ là 'kẻ thù lớn nhất' đối với đất nước. Các chuyên gia tin rằng Triều Tiên đang cố tình làm gia tăng căng thẳng để thu hút sự chú ý của chính quyền Biden.

Cùng ngày, CNN đưa tin một phân tích của cộng đồng tình báo Mỹ cho thấy Triền TIên có khả năng chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa hoặc động cơ tên lửa.

Hoàng Long

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h