Mỹ và Trung Quốc cùng phản đối việc thu phí qua eo biển Hormuz

(CLO) Mỹ và Trung Quốc đã đạt đồng thuận rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hai cường quốc đang tìm kiếm tiếng nói chung nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ ý định kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

hormuz_strait_map-1024x689.jpg
Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế giới.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, nơi vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Tình trạng Iran gần như đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz kể từ sau các cuộc không kích chung của Israel và Mỹ vào ngày 28/2 đã gây ra những cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra, tuyến đường này từng đảm nhận việc vận chuyển một phần năm sản lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới.

Trong cuộc điện đàm vào tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận sâu về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, cho biết: "Họ đồng ý rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí để đi qua các tuyến đường thủy quốc tế như eo biển Hormuz".

Đây là lần hiếm hoi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố nội dung cuộc điện đàm theo cách khác với thông lệ trước đây.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không bác bỏ thông tin từ phía Washington. Người phát ngôn Lưu Bằng Vũ cho biết Bắc Kinh hy vọng các bên sẽ phối hợp để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz. Ông nói: “Duy trì an ninh, ổn định trong khu vực và bảo đảm hoạt động lưu thông không bị cản trở là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”.

Xem thêm

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, phản hồi mà Iran đưa ra đối với đề xuất trước đó của Mỹ là “hợp lý và hào phóng”, nhấn mạnh Iran chỉ theo đuổi các quyền hợp pháp của mình và các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Cỡ chữ bài viết: