Theo đó, những người nước ngoài đang ở Mỹ muốn thay đổi tình trạng cư trú để lấy thẻ xanh sẽ buộc phải rời khỏi quốc gia này và thực hiện thủ tục xin cấp phép tại quê nhà thông qua các văn phòng lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trong suốt hơn 50 năm qua, những người cư trú hợp pháp tại Mỹ theo diện kết hôn với công dân Mỹ, sở hữu thị thực lao động, du học sinh hay người tị nạn đều được phép nộp hồ sơ và hoàn tất quy trình xin thẻ xanh ngay trên đất Mỹ. Tuy nhiên, quy định mới này sẽ thay đổi hoàn toàn điều đó.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đơn vị giám sát USCIS, khẳng định rõ: "Một người nước ngoài đang ở Mỹ tạm thời và muốn có thẻ xanh phải quay trở về quê hương của họ để nộp đơn". Theo cơ quan này, sự thay đổi này nhằm giúp hệ thống nhập cư hoạt động đúng theo mục tiêu ban đầu của luật pháp thay vì tạo ra các kẽ hở để lợi dụng.
Phát ngôn viên của USCIS, ông Zach Kahler, giải thích rằng những người thuộc diện không định cư như du học sinh hay khách du lịch đến Mỹ chỉ với mục đích cụ thể trong thời gian ngắn. Ông nhấn mạnh quan điểm của chính quyền rằng: "Quá trình lưu trú của họ không nên được coi là bước đầu tiên trong quy trình xin thẻ xanh".
Việc yêu cầu nộp đơn từ nước ngoài cũng được cho là sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm và trục xuất những người cố tình ở lại bất hợp pháp sau khi bị từ chối đơn xin thường trú.
Quyết định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức hỗ trợ người nhập cư. Hiện nay, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa số người nộp đơn là những người vốn đã có mặt sẵn tại Mỹ.
Đây được xem là bước đi mới nhất trong hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cư của chính quyền Mỹ, bao gồm cả việc rút ngắn thời hạn thị thực và thu hồi hàng trăm nghìn thị thực đã cấp trước đó.