Myanmar ký thỏa thuận để xây dựng lại mối quan hệ với Mỹ

(CLO) Một công ty vận động hành lang tại Washington đã ký thỏa thuận trị giá 3 triệu USD một năm với Bộ Thông tin Myanmar để giúp quốc gia này xây dựng lại quan hệ với Mỹ

Theo các tài liệu được đệ trình theo Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài của Hoa Kỳ (FARA), Tập đoàn DCI đã ký thỏa thuận với Bộ Thông tin Myanmar vào ngày 31 tháng 7, ngày quân đội Myanmar tiến hành chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời trước cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch.

Tướng Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo trong chính quyền quân sự trước đây và chính phủ lâm thời dân sự hiện tại, đã bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều năm bị cô lập.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: DVB.
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: DVB.

Khi ông Trump đe dọa áp thuế mới đối với hàng xuất khẩu của Myanmar sang Hoa Kỳ trong tháng này như một phần trong chiến dịch thương mại toàn cầu của mình, ông đã làm như vậy trong một bức thư có chữ ký gửi trực tiếp tới ông Min Aung Hlaing.

Nhà lãnh đạo của Myanmar đã đáp lại bằng cách dành nhiều lời khen ngợi cho ông Trump về "khả năng lãnh đạo mạnh mẽ", đồng thời yêu cầu giảm thuế suất và dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Ông cho biết sẵn sàng cử một đoàn đàm phán đến Washington nếu cần.

Theo hồ sơ FARA, Tập đoàn DCI "sẽ cung cấp các dịch vụ quan hệ công chúng cho (khách hàng) liên quan đến việc xây dựng lại mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Myanmar và Hoa Kỳ, tập trung vào thương mại, tài nguyên thiên nhiên và cứu trợ nhân đạo".

Hồ sơ được ký vào ngày 1 tháng 8 bởi đối tác quản lý DCI Justin Peterson, người từng phục vụ trong chính quyền ông Trump trước đây, và một đối tác quản lý khác, Brian McCabe.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với một số thực thể trong chính quyền quân sự Myanmar, nhưng các quan chức Hoa Kỳ cho biết điều này không cho thấy bất kỳ sự thay đổi lớn hơn nào trong chính sách của Mỹ đối với Myanmar.

Một trong những sức hút của Myanmar đối với Mỹ là nguồn cung đất hiếm ở nước này. Việc đảm bảo nguồn cung cấp đất hiếm nặng, được sử dụng trong vũ khí công nghệ cao, đang được xem là trọng tâm chính của Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia láng giềng của Myanmar và chiếm gần 90% công suất xử lý đất hiếm toàn cầu.

Xem thêm

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran vào tối 6/6, mang theo một “bức thư đặc biệt” dành cho Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 100 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được đột phá.

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

(CLO) Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ ngày 6/6 cho biết đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran, sau khi bắn hạ nhiều máy bay không người lái được cho là đang hướng về khu vực eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm vào tháng 5, sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của nước này, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Iran sụt giảm mạnh và ước tính thất thu gần 6 tỷ USD chỉ trong hai tháng.

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Cỡ chữ bài viết: