Myanmar thành lập chính phủ lâm thời trước thềm bầu cử

(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar hôm thứ Năm đã chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời dân sự trước thềm cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Một thông báo trên phương tiện truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, sắc lệnh trao quyền cho quân đội sau cuộc đảo chính năm 2021 đã bị hủy bỏ và một chính phủ lâm thời đã được thành lập cùng với một ủy ban đặc biệt để giám sát cuộc bầu cử. Theo quyết định này, Tướng Min Aung Hlaing sẽ nắm quyền Tổng thống và tiếp tục giữ chức Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar.

Người phát ngôn của chính phủ Myanmar, Zaw Min Tun, cho biết, tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được áp dụng kể từ cuộc đảo chính hiện đã được dỡ bỏ. "Tổng thống lâm thời và Tổng tư lệnh cho biết sáu tháng tới là thời gian để chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử", ông nói với truyền thông nhà nước.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: DVB.
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: DVB.

Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào cuộc nội chiến, với việc quân đội chiến đấu để ngăn chặn các cuộc nổi loạn.

Trong nỗ lực lập danh sách cử tri, chính quyền quân sự Myanmar đã tổ chức một cuộc điều tra dân số toàn quốc vào năm ngoái nhưng chỉ có thể thực hiện ở 145 trong số 330 khu vực của Myanmar - phản ánh sự thiếu kiểm soát của chính quyền đối với nhiều vùng rộng lớn của đất nước.

Tại cuộc họp của các quan chức quốc phòng vào thứ Năm, ông Min Aung Hlaing cho biết việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở các khu vực khác nhau vào tháng 12 và tháng 1 do lo ngại về an ninh - theo đài truyền hình nhà nước MRTV đưa tin trong bản tin buổi tối.

Thông báo cho biết thiết quân luật và tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại hơn 60 thị trấn trên 9 khu vực và tiểu bang do nguy cơ bạo lực và nổi loạn. Ở nhiều nơi ở khu vực biên giới Myanmar, quân đội vẫn đang phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ các nhóm phiến quân.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết nước này "ủng hộ con đường phát triển của Myanmar phù hợp với điều kiện quốc gia và sự tiến triển ổn định của Myanmar trong chương trình nghị sự chính trị trong nước".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: