Naftali Bennett: Triệu phú cánh hữu có thể kết thúc kỷ nguyên Netanyahu

Thứ hai, 31/05/2021 18:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Naftali Bennett, người có khả năng là Thủ tướng tiếp theo của Israel, là một triệu phú công nghệ tự thân, người mơ ước sát nhập phần lớn Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ông Naftali Bennett (trái) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu - Ảnh: Reuters

Ông Naftali Bennett (trái) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Bennett đã viện lý do an ninh để nói rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ là hành động tự sát đối với Israel.

Là người ủng hộ tiêu chuẩn về quyền tôn giáo của Israel và ủng hộ trung thành cho các khu định cư của người Do Thái, ông nói rằng ông đang hợp lực với các đối thủ chính trị của mình để cứu đất nước khỏi thảm họa chính trị.

Là con trai của những người nhập cư Mỹ, ông Bennett, 49 tuổi, thuộc thế hệ trẻ hơn Thủ tướng Benjamin Netanyahu, 71 tuổi, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Israel.

Là một cựu biệt kích, ông Bennett đặt tên con trai cả của mình theo tên anh trai của ông Netanyahu, Yoni, người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel nhằm giải phóng hành khách bị bắt làm con tin tại sân bay Entebbe của Uganda năm 1976.

Ông Bennett đã có một mối quan hệ lâu dài nhưng không mấy hoà thuận với ông Netanyahu khi ông làm việc từ năm 2006 đến năm 2008 với tư cách là phụ tá cấp cao của ông Netanyahu. Ông rời đi sau đó vì các điều khoản làm việc không tốt.

Ông Bennett tham gia vào chính trường quốc gia vào năm 2013, cải tổ một đảng ủng hộ người định cư và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng giáo dục và kinh tế trong các chính phủ khác nhau của ông Netanyahu.

Ông Bennett cho biết vào Chủ nhật (30/5), cả cánh hữu và cánh tả sẽ phải thỏa hiệp về những vấn đề liên quan tới việc sát nhập các khu vực Bờ Tây từng ly khai vào năm 1967.

Sinh ra tại thành phố Haifa của Israel và là con của những người nhập cư từ San Francisco, ông Bennett là một người Do Thái theo tôn giáo Chính thống hiện đại. Ông sống với vợ, Gilat, một đầu bếp, và bốn đứa con ở vùng ngoại ô Raanana giàu có của Tel Aviv.

Giống như ông Netanyahu, ông Bennett nói thông thạo tiếng Anh giọng Mỹ và đã trải qua một thời thơ ấu của mình ở Bắc Mỹ, nơi cha mẹ ông hiện đang dưỡng già.

Trong khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, ông Bennett theo học luật tại Đại học Hebrew của Jerusalem. Năm 1999, ông thành lập một công ty khởi nghiệp và sau đó chuyển đến New York, cuối cùng bán công ty phần mềm chống gian lận của mình, Cyota, cho công ty bảo mật RSA của Mỹ với giá 145 triệu USD vào năm 2005.

Năm ngoái, khi chính phủ của ông Netanyahu tìm cách thúc đẩy việc sát nhập và xây dựng khu định cư ở Bờ Tây, ông Bennett, khi đó là giám đốc quốc phòng, nói: "Động lực xây dựng đất nước không được dừng lại, dù chỉ một giây".

Lãnh đạo đảng Yamina Naftali Bennett phát biểu tại Knesset, Quốc hội Israel, ở Jerusalem ngày 30 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: Yonatan Sindel / REUTERS

Lãnh đạo đảng Yamina Naftali Bennett phát biểu tại Knesset, Quốc hội Israel, ở Jerusalem ngày 30 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: Yonatan Sindel / REUTERS

Kế hoạch sát nhập cuối cùng đã bị loại bỏ khi Israel chính thức hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các nhà phân tích cho rằng rất ít khả năng ké hoạch sẽ được hồi sinh dưới thời người kế nhiệm đảng Dân chủ của Donald Trump, Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, nếu ông Bennett "soán ngôi" của ông Netanyahu, người Palestine có thể coi đây là hành động leo thang căng thẳng khi việc thành lập nhà nước Palestine từ lâu đã được coi là công thức hoà bình cho khu vực.

Sau khi Israel tổ chức cuộc bầu cử lần thứ tư trong hai năm, ông Bennett, người lãnh đạo đảng cực hữu Yamina, cho biết cuộc bỏ phiếu lần thứ năm sẽ là một thảm họa quốc gia và đã tiến hành đàm phán với khối trung tả vốn hình thành nên phe đối lập chính với Netanyahu để giúp thành lập nên chính phủ hiện hành.

Là người ủng hộ tự do hóa nền kinh tế, ông Bennett đã lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm các khoản thuế của chính phủ.

Không giống như một số đồng minh cũ của mình về quyền tôn giáo, ông Bennett tương đối thoải mái trong các vấn đề như quyền của người đồng tính.

Hoàng Nam

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h