Liên Hợp Quốc điều tra cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza

Thứ sáu, 28/05/2021 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng ý khởi động một cuộc điều tra quốc tế về các vi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa Israel và các nhóm người Palestine ở Gaza, cũng như các vụ lạm dụng "có hệ thống" ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bên trong Israel.

Dải Gaza hoang tàn sau các vụ không kích của Israel. Ảnh: AJ

Dải Gaza hoang tàn sau các vụ không kích của Israel. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Với 24 nước đồng ý, 9 quốc gia phản đối, với 14 phiếu trắng, diễn đàn gồm 47 thành viên đã thông qua một nghị quyết sau một phiên họp đặc biệt kéo dài 1 ngày vào thứ Năm (27/5) do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và phái đoàn Palestine tại Liên Hợp Quốc tổ chức.

Nghị quyết kêu gọi thành lập Ủy ban điều tra thường trực để giám sát và báo cáo về các vi phạm quyền ở Israel, Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem. 

Theo văn bản, ủy ban cũng phải điều tra "tất cả các nguyên nhân cơ bản của căng thẳng tái diễn, bất ổn và kéo dài xung đột", bao gồm phân biệt đối xử và đàn áp.

Cuộc điều tra nên tập trung vào việc thiết lập các sự kiện và thu thập bằng chứng cho các thủ tục pháp lý, nhằm xác định các thủ phạm để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm.

Israel cho biết họ sẽ không hợp tác với cuộc điều tra.

“Quyết định đáng xấu hổ hôm nay là một ví dụ khác về nỗi ám ảnh chống Israel trắng trợn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố. “Hành động phản bội này là một sự nhạo báng luật pháp quốc tế và khuyến khích những kẻ khủng bố trên toàn thế giới”, ông nói thêm. 

Một phát ngôn viên của phong trào Hamas hiện đang quản lý Gaza hoan nghênh cuộc điều tra, gọi các hành động của họ là "sự phản kháng hợp pháp", và thúc giục "các bước ngay lập tức để trừng phạt" Israel.

Chính quyền Palestine hoan nghênh nghị quyết, nói rằng nghị quyết này là “sự công nhận của quốc tế đối với sự áp bức và phân biệt đối xử có hệ thống của Israel đối với người dân Palestine”.

"Thực tế về phân biệt chủng tộc và trừng phạt này không còn có thể bị bỏ qua", họ nói thêm.

“Mặc dù uỷ ban không có quyền trừng phạt những người mà họ cho là có tội, nhưng hành động này đánh dấu một mức độ giám sát chưa từng có đối với Israel từ trước tới nay của Liên Hợp Quốc", phóng viên của Al Jazeera nhận định.

Mở đầu phiên họp, Trưởng ban nhân quyền của Liên hợp quốc Michelle Bachelet nói rằng các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Dải Gaza bị bao vây khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng có thể cấu thành "tội ác chiến tranh".

Bà Bachelet cho biết: “Mặc dù được cho là nhắm vào các thành viên của các nhóm vũ trang và cơ sở hạ tầng quân sự của họ, nhưng các cuộc tấn công của Israel đã dẫn đến nhiều thiệt hại và thương tích dân sự, cũng như phá hủy quy mô lớn và gây thiệt hại cho các đối tượng dân sự".

“Nếu bị phát hiện không cân xứng, những cuộc tấn công như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh", bà khẳng định. Bà cũng cho biết việc Hamas bắn tên lửa bừa bãi vào Israel là "vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế".

“Tuy nhiên, hành động của một bên không làm cho bên kia thoát khỏi nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế", bà nói.

Bà cảnh báo bạo lực có thể bùng phát trở lại trừ khi nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công kéo dài 11 ngày trên Dải Gaza, bắt đầu từ ngày 10/5, đã giết chết ít nhất 254 người Palestine, trong đó có 66 trẻ em và làm bị thương hơn 1.900 người.

Ít nhất 12 người, bao gồm 3 công nhân nước ngoài và 2 trẻ em, đã thiệt mạng tại Israel bởi tên lửa của Hamas và các nhóm vũ trang khác từ Gaza bắn ra trong cùng thời gian.

Trung Kiên

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h