NAPAS phối hợp ra quân chiến dịch dán mã QR tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày không tiền mặt năm nay, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp cùng báo Tuổi trẻ, Sở Công thương TP. HCM và các đơn vị liên quan triển khai dán mã VietQR tại các khu vực kinh doanh sầm uất và các khu vực hành chính công.

Hoạt động dán mã VietQR với tên gọi “Dán mã thanh toán không tiền mặt” dự kiến sẽ được triển khai trên toàn bộ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng tới đây. Việc dán mã thí điểm trong ngày đầu ra quân được thực hiện tại 5 địa điểm của TP.HCM bao gồm: Chợ Bến Thành, UBND Quận Phú Nhuận, UBND Phường 9 (Q. Phú Nhuận), UBND Phường 2 (Q. Phú Nhuận), Đường Phan Xích Long.

Tham dự sự kiện dán mã VietQR có sự tham gia của ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. HCM, ông Huỳnh Văn Quang - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, ông Nguyễn Duy An - Phó Chủ tịch UBND Quận 1 TP. HCM, Ông Nguyễn Thành Danh - Trưởng phòng Kinh tế Quận 1, TP.HCM, Ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, Ông Nguyễn Đăng Hùng (Phó Tổng Giám đốc NAPAS)

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy An (Phó Chủ tịch UBND Quận 1) cho biết: “Chương trình Dán mã thanh toán không tiền mặt là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày không tiền mặt năm 2023 đem lại hiệu quả tích cực cho người dân địa phương. Với sự hỗ trợ của NAPAS, các mã VietQR đã được cung cấp cho các tiểu thương tại các điểm mua sắm chợ Bến Thành, thu hút nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan mua sắm và thanh toán an toàn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương trong việc giảm chi phí nhân công cũng như quản lí tài chính chặt chẽ. Tôi đánh giá cao chương trình ngày hôm nay và sắp tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này tại các chợ truyền thống cũng như các tuyến phố kinh doanh trên địa bàn Quận 1”.

Qua khảo sát, hiện nay nhiều chợ, cửa hàng trên cả nước đều đã áp dụng đa dạng phương thức thanh toán không tiền mặt như chuyển khoản, quét mã VietQR, thanh toán thẻ nhằm giúp khách hàng tiện lợi hơn khi mua sắm. Điều này bắt nguồn từ nhu cầu của người dân đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Là tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ Bến Thành anh Trần Minh Quân sạp Tiến Mỹ - shop 59 cũng chia sẻ: "Kể từ khi có mã VietQR, người mua hàng và các tiểu thương được hưởng nhiều lợi ích. Chúng tôi không cần chuẩn bị tiền mặt để mua bán như trước đây. Tiện lợi nhất là mã VietQR cho phép giao dịch rất nhanh với khách vừa tiết kiệm thời gian vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh như dịch Covid". Cùng chung quan điểm, bà Ngọc (sạp 734) cũng nhận định việc đa dạng hình thức thanh toán là cơ hội để tiếp cận đến khách hàng, thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.

Không chỉ tại chợ Bến Thành, chương trình “Dán mã thanh toán không tiền mặt” cũng diễn ra hết sức sôi nổi trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tại UBND quận Phú Nhuận, người dân khi thanh toán các dịch vụ công sẽ được hướng dẫn quét mã QR để giao dịch nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.

Nhận định về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Đông Tùng - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nhấn mạnh: "Thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay đã được lan tỏa ra cuộc sống hàng ngày trong đó có lĩnh vực thanh toán dịch vụ công. Hình thức này đáp ứng được nhiều yếu tố, mang đến sự thuận lợi - an toàn và tiết kiệm cho người dân. Tôi mong rằng hoạt động hôm nay sẽ ngày càng lan tỏa và góp phần từng bước thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia để mỗi người dân sẽ trở thành những công dân số”.

Trong vai trò cầu nối giữa ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán với người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng giám đốc NAPAS khẳng định Ngày không tiền mặt được tổ chức thường niên với ngày càng nhiều hoạt  động mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân, không chỉ tiện lợi trong sinh hoạt thường ngày mà còn góp phần đẩy mạnh việc thanh toán dịch vụ công, hướng tới mục tiêu của Chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.

“Hoạt động Dán mã không dùng tiền mặt ngày hôm nay là điểm mới so với mọi năm, mang đến trải nghiệm hữu ích cho người tiêu dùng, giúp cho các tiểu thương, các hộ kinh doanh quản lí, giao dịch tài chính một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi xác định việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là mục tiêu lâu dài và cấp thiết tại Việt Nam nên trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân cả nước”- Ông Hùng cho biết.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ cũng biểu dương những kết quả thu được trong thời gian diễn ra hoạt động: “Chỉ trong 1 buổi chiều triển khai tại UBND quận Phú Nhuận, có hơn 50% thanh toán dịch vụ công bằng bằng mã VietQR”. Ông Toàn kỳ vọng trong 6 tháng triển khai mã VietQR tiếp theo, số giao dịch không dùng tiền mặt khi thanh toán dịch vụ công sẽ được nâng lên 80%. Điều này không chỉ mang đến thuận lợi cho người dân khi đến các đơn vị hành chính sự nghiệp công chứng, nộp lệ phí mà còn giúp các đơn vị lưu trữ, kết toán về lâu dài. Đặc biệt rút ngắn được thời gian xử lý công việc và tiết kiệm chi phí về nhân lực.

Các sự kiện trong chuỗi “Ngày không tiền mặt 2023” sẽ tiếp tục được NAPAS phối hợp thực hiện cùng báo Tuổi trẻ và các ngân hàng từ nay đến hết tháng 6/2023.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 1

Đại diện Sở Công thương TP. HCM, báo Tuổi trẻ và NAPAS triển khai dán mã VietQR trên đường Phan Xích Long (Ảnh: Đình Quang)

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 2

Đại diện NAPAS trao mã VietQR cho tiểu thương tại Chợ Bến Thành (Ảnh: Đình Quang)

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 3

Ông Nguyễn Đăng Hùng (Phó Tổng Giám đốc NAPAS trao mã VietQR cho đại diện cửa hàng tại Quận Phú Nhuận (Ảnh: Đình Quang)

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 4

Nhiều cửa hàng chia sẻ sự phản hồi tích cực của khách hàng khi thanh toán tiện lợi bằng mã VietQR (Ảnh: Đình Quang)

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 5

Tiểu thương chợ Bến Thành hào hứng khi nhận mã VietQR từ BTC (Ảnh: Đình Quang)

napas phoi hop ra quan chien dich dan ma qr tai dia ban thanh pho ho chi minh hinh 6

Đại diện NAPAS trao mã VietQR cho cán bộ tiếp dân tại UBND phường 9 - Quận Phú Nhuận (Ảnh: Đình Quang)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: