Thể thao

New Zealand, 'chàng sinh viên' của bóng đá thế giới mơ đăng cai World Cup

Quang Anh 30/06/2025 08:48

(CLO) Đội bóng New Zealand, Auckland City đã gây ấn tượng tại FIFA Club World Cup 2025 khi cầm hòa Boca Juniors 1-1, qua đó gián tiếp loại gã khổng lồ Argentina khỏi giải. Đây là một chiến tích không chỉ khiến giới mộ điệu khắp hành tinh phải nói về CLB nghiệp dư này mà còn làm nổi bật một câu chuyện khác: tham vọng đăng cai World Cup của New Zealand.

Từ chiến công của "những chàng sinh viên"

Auckland City bước vào FIFA Club World Cup lần này với tư cách là đội lót đường, khi để thua nhà vô địch Đức Bayern Munich với tỷ số đậm 0-10. Thế nhưng, đến cuối vòng bảng, đội bóng bán chuyên nghiệp này đã nhận được sự tôn trọng khi cầm hòa gã khổng lồ Nam Mỹ Boca Juniors với tỷ số 1-1.

New Zealand mo dang cai World Cup - Anh 1
Các cầu thủ Auckland City ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Boca Juniors tại FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: Nzfootball

Auckland City làm được điều đó với sự đóng góp lớn của thủ môn 20 tuổi Nathan Garrow, một sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng ở New Zealand. Bàn thắng lịch sử của đội được ghi bởi Christian Gray, một giáo viên tập sự, người chia sẻ rằng vẫn còn một đống giáo án đang chất chồng trong thời gian anh bận thi đấu cho Auckland City.

“Đó là một kết quả tuyệt vời và là minh chứng cho sự kiên cường của Auckland City”, ông Andrew Pragnell, Giám đốc điều hành LĐBĐ New Zealand, chia sẻ với tờ The Athletic. “Chúng tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi có sinh viên, giáo viên và đủ mọi tầng lớp người dân New Zealand đang thi đấu với một thế lực bóng đá Nam Mỹ. Đó là điều chúng tôi yêu thích ở bóng đá. Bóng đá có thể tạo ra sự cân bằng tuyệt vời”.

Kết quả này đã trở thành một tin tức lớn trên khắp New Zealand. “Ai cũng biết về trận thua Bayern. Tinh thần của cả đội có thể dễ dàng sụp đổ sau thảm bại đó, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Họ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một đặc điểm của người New Zealand: khi đối mặt với khó khăn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, ông Pragnell nhấn mạnh.

“Bayern là một đội bóng trị giá hàng tỷ USD và chúng tôi biết các ngôi sao của họ đẳng cấp thế nào, vì vậy một số người có thể nói 10-0 là kết quả được dự đoán trước. Nhưng không ai có thể dự đoán được một đội nghiệp dư lại có thể cầm hòa Boca Juniors. Auckland City có thể ngẩng cao đầu đại diện cho đất nước”, vị giám đốc điều hành của LĐBĐ New Zealand nói thêm. “Tôi hy vọng rằng thủ môn của Auckland City đã lọt vào tầm ngắm của một vài người đại diện cầu thủ sau khi xem cậu ấy thi đấu trong vài trận gần đây - cậu ấy còn trẻ và đã thể hiện rất nhiều tiềm năng”.

Khi bóng đá cạnh tranh với bóng bầu dục

Chiến công của Auckland City không chỉ gây sốc cho giới mộ điệu túc cầu khắp hành tinh, nó còn làm nổi bật câu chuyện về những tiến bộ của bóng đá New Zealand - hay những tham vọng lớn hơn của quốc gia này trong những thập kỷ tới.

New Zealand mo dang cai World Cup - Anh 2
ĐTQG nam New Zealand đã giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: Nzfootball

Trong lĩnh vực thể thao, New Zealand nổi tiếng nhất với đội bóng bầu dục All Blacks. Đất nước này cũng xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương (bao gồm 10 huy chương vàng) tại Thế vận hội Paris vào mùa hè năm ngoái, trong đó có các huy chương vàng ở các môn như đua thuyền, điền kinh, golf, và bóng bầu dục 7 người.

Tuy nhiên, bóng đá hiện là môn thể thao có số người tham gia lớn nhất tại quốc gia này. Theo số liệu của tờ New Zealand Herald, bóng bầu dục ở New Zealand có 155.568 cầu thủ đăng ký vào năm 2024, nhưng bóng đá đã vượt qua con số 170.000, bao gồm cả những người chơi futsal.

Giám đốc điều hành LĐBĐ New Zealand, ông Andrew Pragnell cho biết thách thức là duy trì sự tăng trưởng đó bằng cách đảm bảo có đủ số lượng tình nguyện viên, huấn luyện viên và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu.

Ở địa phương, các bậc phụ huynh đã nhận thấy tác động vật lý của môn bóng bầu dục lên cơ thể, với ngày càng nhiều thông tin về mối đe dọa chấn động não, trong khi sự dễ tiếp cận ngày càng tích cực của bóng đá cũng thúc đẩy họ chuyển hướng quan tâm.

"Ngoài ra còn có tác động từ các giải đấu toàn cầu”, ông Pragnell nói thêm. “Khi tôi còn bé, chỉ có những đoạn clip nhỏ của Premier League, gần như là đen trắng, và bạn không thể theo dõi toàn bộ trận đấu. Ngày nay, bọn trẻ có thể xem mọi thứ trên mạng xã hội. Các CLB bóng đá lớn có ngân sách marketing khổng lồ và sức hấp dẫn lớn, và chúng tôi thấy một số bạn nhỏ của chúng tôi đang mặc áo bóng đá thay vì áo All Blacks".

Đáng kể hơn, New Zealand còn chứng kiến sự hợp tác giữa bóng đá và đội All Blacks, bao gồm trao đổi HLV và chuyên gia thể lực. “Họ đã làm những điều tuyệt vời về môi trường và tiêu chuẩn, và lý do họ trở thành nhà vô địch thế giới là vì họ có thể xây dựng một nền văn hóa mạnh mẽ, vì vậy có những bài học kinh nghiệm được chia sẻ”.

Sự tiến bộ của các ĐTQG New Zealand

Ở cấp độ các ĐTQG, bóng đá cũng đang trở thành món ăn tinh thần ngày càng hấp dẫn với người New Zealand. Năm 2023, khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup nữ cùng với Australia, 42.137 người hâm mộ đã xem New Zealand đánh bại Na Uy trong trận mở màn tại Eden Park trong khi số lượng khán giả tương tự cũng đến xem ĐT nữ Mỹ thi đấu với Việt Nam ở vòng bảng. Các trận đấu tại sân Eden Park ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết cũng có lượng khán giả lên đến hơn 43.000 người.

ĐTQG nam New Zealand đã giành quyền tham dự World Cup 2026, đây là lần thứ ba quốc gia chỉ có hơn 5 triệu dân này có mặt tại một kỳ World Cup dành cho nam. New Zealand vẫn chưa thắng được trận nào tại giải đấu này, nhưng vào năm 2010, họ đã hòa cả 3 trận ở vòng bảng - điều này đồng nghĩa với việc họ là đội duy nhất bất bại tại giải đấu, nhưng lại không thể vượt qua vòng bảng.

Cầu thủ nổi tiếng nhất của ĐTQG New Zealand là tiền đạo 33 tuổi Chris Wood, người đã ghi 20 bàn thắng tại Premier League cho Nottingham mùa trước. Nottingham cũng có hai cầu thủ New Zealand khác trong đội hình là Marko Stamenic và Tylwr Bindon, những người đã được cho mượn lần lượt tại Olympiacos và Reading trong mùa giải 2024/25. Một số cầu thủ New Zealand khác hiện đang chơi bóng ở Ý, Hà Lan, các nước Scandinavia và Mỹ.

Sự tiến bộ của ĐTQG New Zealand đang diễn ra liên tục, thể hiện rõ qua trận thắng giao hữu 1-0 trước nhà đương kim vô địch châu Phi Bờ Biển Ngà và trận hòa 1-1 với đội tuyển Mỹ hồi năm 2024. ĐTQG nam New Zealand hiện xếp thứ 86 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, nằm giữa Bulgaria và Angola, trong khi ĐTQG nữ xếp thứ 33, giữa Argentina và Serbia.

Đấy là những vị trí đáng khích lệ đối với một nền bóng đá ít có cơ hội tranh đấu đỉnh cao cùng các đội tuyển lớn, sau khi Úc rời khỏi LĐBĐ châu Đại Dương, bỏ lại một mình New Zealand cùng các “chú lùn” như Fiji, New Caledonia, Vanuatu hay Tahiti.

Tham vọng đăng cai World Cup 2038

Nhỏ nhưng không bé, bóng đá New Zealand lúc này cũng đang mơ lớn. Giám đốc điều hành LĐBĐ Zealand, Andrew Pragnell cho biết nước này đã bày tỏ nguyện vọng đồng đăng cai World Cup nam 2038.

Các địa điểm cho World Cup 2030 và 2034 đã được chốt, và những lựa chọn bất thường của FIFA cho hai giải đấu đó đã mở ra cơ hội. Theo nguyên tắc luân chuyển liên đoàn của FIFA, một liên đoàn (châu lục) phải chờ hai giải đấu trôi qua mới có thể đăng cai World Cup trở lại.

Năm 2030, ba liên đoàn sẽ cùng đăng cai World Cup vì FIFA đã chia giải đấu cho Nam Mỹ, châu Phi và châu Âu, với các trận đấu diễn ra ở Paraguay, Uruguay, Argentina, Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sau đó, vào năm 2034, châu Á sẽ đăng cai World Cup, với nước chủ nhà là Ả Rập Xê Út.

Điều này loại trừ 4 liên đoàn thành viên, chỉ còn lại CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) và châu Đại Dương là những ứng cử viên tiềm năng cho năm 2038. Trừ khi FIFA thay đổi chính sách luân phiên của mình, New Zealand sẽ không thể hợp tác với Australia, vì LĐBĐ Australia thuộc AFC.

Đó là lý do tại sao Pragnell cho biết, New Zealand sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đăng cai một kỳ World Cup xuyên Thái Bình Dương, mà trên lý thuyết, cũng có thể có sự tham gia của Hawaii và Fiji nếu các kế hoạch xây dựng sân vận động được hiện thực hóa vào thời điểm đó.

New Zealand mo dang cai World Cup - Anh 5
New Zealand từng đăng cai thành công World Cup nữ 2023. Ảnh: Austadium

Theo ông Pragnell, New Zealand có đủ sức chứa sân vận động để tổ chức một số trận vòng bảng và các trận đấu vòng loại trực tiếp đầu tiên. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm một đối tác đồng đăng cai là rất quan trọng.

"Bạn có thể lập luận rằng chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ ai dựa trên mô hình World Cup 2030”, ông Pragnell nói. “Nhưng về mặt địa lý, New Zealand thường nhìn theo hai hướng trong các cuộc thảo luận kinh tế: Hoặc chúng tôi là một phần của châu Á hoặc là một phần của khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn".

Được biết, New Zealand đã nêu vấn đề này trong các cuộc họp và các cuộc thảo luận của FIFA và đang đánh giá những tín hiệu phản hồi để có thể chính thức hóa đề nghị hợp tác đăng cai World Cup 2038 với các đối tác.

Nhưng trước mắt, New Zealand cũng cần phải tăng cường sức mạnh chân đế cho nền bóng đá, với sự ra đời của Giải bóng đá chuyên nghiệp Châu Đại Dương vào năm 2026. Hiện tại, hai đội bóng mạnh của New Zealand là Wellington và Auckland FC, những đội đang “ăn nhờ ở đậu” tại giải VĐQG Úc, đều đã đăng ký tham gia giải đấu này. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, bóng đá New Zealand sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho một cuộc cách mạng đầy hứa hẹn, với đích đến là World Cup 2038.

Những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, và New Zealand - như một chàng sinh viên sắp tốt nghiệp - tràn đầy lạc quan hướng đến tương lai, như cái cách đại diện của bóng đá nước này, Auckland City vừa thể hiện ở FIFA Club World Cup 2025.

    Nổi bật
        Mới nhất
        New Zealand, 'chàng sinh viên' của bóng đá thế giới mơ đăng cai World Cup
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO