New Zealand khởi động chương trình tiêm phòng Covid-19, Úc bắt đầu từ tuần sau

Một người được tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Reuters

Một người được tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: Reuters

Các quan chức cho biết, một nhóm nhỏ các chuyên gia y tế đã được tiêm vào thứ Sáu ở Auckland trước khi chính thức bắt đầu chương trình tiêm phòng rộng rãi, ưu tiên cho các nhân viên biên giới và những nhân viên khu cách ly.

Tại Úc, các nhân viên kiểm dịch và chăm sóc sức khỏe tại khu cách ly ở khách sạn cũng sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm chủng trên toàn quốc. Ngoài ra, Úc cũng bắt đầu tiêm phòng cho những người lớn tuổi tại các viện dưỡng lão.

Bộ trưởng Y tế New Zealand Ashley Bloomfield nói với các phóng viên ở Auckland rằng: “Hôm nay, chúng tôi khởi động chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử của mình, với ưu tiên đầu tiên dành cho những nhân viên ở biên giới, và là một bước quan trọng trong việc bảo vệ tất mọi người".

“Chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch một cách thận trọng trong những ngày, thậm chí những tuần đầu tiên để đảm bảo các hệ thống và quy trình của chúng tôi luôn vững chắc”, bà nói.

New Zealand dự kiến ​việc tiêm phòng cho 5 triệu dân của nước này sẽ kéo dài tới hết năm 2021, trong khi Úc dự kiến tiêm phòng cho 25 triệu dân vào tháng 10 năm nay.

Các quan chức cho biết không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới nào được báo cáo trong cộng đồng của cả hai quốc gia trong 24 giờ qua dù đã có hàng chục xét nghiệm được thực hiện.

Cả hai quốc gia đều đã thực hiện một cuộc giãn cách xã hội nhanh chóng trong vài ngày sau khi một ổ dịch mới xuất hiện tại một khách sạn cách ly ở Melbourne và các nhà chức trách New Zealand đang điều tra vì sao ba thành viên của một gia đình Auckland có thể nhiễm biến thể của Anh.

Hai quốc gia này hiện đang nằm trong top 10 quốc gia chống dịch hiệu quả nhất thế giới.

Úc đã ghi nhận gần 29.000 trường hợp mắc và 909 trường hợp tử vong, trong khi New Zealand chỉ ghi nhận 26 trường hợp tử vong và 2.350 trường hợp nhiễm.

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: