Các nước phát triển đang tích trữ 1 tỷ liều vắc xin COVID-19 nhiều hơn nhu cầu

(CLO) Các quốc gia giàu có đang tích luỹ 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 nhiều hơn so với nhu cầu, khiến các quốc gia nghèo hơn đang phải tranh giành nguồn cung còn sót lại, một báo cáo của các nhà vận động chống đói nghèo cho biết hôm thứ Sáu.
Vắc xin COVID-19 của Pfizer.Ảnh: Reuters

Vắc xin COVID-19 của Pfizer.Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Johnson & Johnson chỉ có vài triệu liều vắc xin COVID-19 trước khi được cấp phép

Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được cấp phép sử dụng ở Việt Nam hiệu quả ra sao?

Vắc xin COVID -19 đang được nhiều nước đẩy mạnh tiêm chủng

Trong một phân tích về các hợp đồng cung cấp vắc xin COVID-19 hiện tại, Chiến dịch ONE cho biết các quốc gia giàu có, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Anh, nên chia sẻ liều lượng dư thừa để "tăng cường" phản ứng toàn cầu đối với đại dịch.

Nhóm này cho biết nếu không làm như vậy, hàng tỷ người sẽ không được bảo vệ thiết yếu khỏi virus Corona, kèm theo đó là khả năng kéo dài đại dịch.

Báo cáo đã xem xét cụ thể các hợp đồng của các nước phát triển với năm nhà sản xuất vắc xin COVID-19 hàng đầu: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax.

Tổ chức này phát hiện ra rằng cho đến nay, Mỹ Liên minh Châu Âu, Anh, Úc, Canada và Nhật Bản đã đảm bảo hơn 3 tỷ liều, cao hơn mức nhu cầu thực tới 1 tỷ liều. Các nước này cần khoảng 2.06 tỷ liều để tiêm đủ cho các công dân của mình mỗi người 2 liều. Điều này còn chưa kể tới những loại vắc xin như của Johnson & Johnson chỉ yêu cầu tiêm 1 liều duy nhất.

Bà Jenny Ottenhoff, Giám đốc cấp cao về chính sách của ONE Campaign cho biết: “Sự dư thừa khổng lồ này là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc về vắc xin”.

“Việc các quốc gia giàu có đặt cược vào vắc-xin trong thời kỳ đại dịch là một điều dễ hiểu, nhưng sau thành công đó, cần phải có một sự điều chỉnh lớn nếu chúng ta muốn bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới”, bà cho hay.

Phân tích cho thấy rằng,ngoài nguồn cung từ chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX và các thỏa thuận song phương, liều lượng dư thừa của các nước giàu sẽ mang tới đảm bảo lớn về việc phòng chống đại dịch bùng phát ở những nước nghèo, đặc biệt ở những đối tượng dễ bị lây nhiễm.

Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong từ COVID-19, kèm theo đó là hạn chế những biến thể mới xuất hiện và đẩy nhanh việc kiểm soát đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Năm (18/2) kêu gọi các quốc gia có vắc xin không đơn phương chia sẻ chúng mà hãy quyên góp chúng cho chương trình COVAX toàn cầu để đảm bảo công bằng.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: