Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, ông Putin cũng cho biết nước này cần tăng cường năng lực phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng của Ukraine, chủ yếu nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Theo ông, Nga vẫn đang xử lý hiệu quả những khó khăn về nguồn cung nhiên liệu do các đợt tập kích này gây ra.
Trước đó cùng ngày 28/6, tại cuộc họp ở Điện Kremlin với các bộ trưởng và quan chức chính phủ, ông Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến nhiều khu vực của Nga rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, song khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Theo ông Putin, Ukraine đã đề xuất hai bên cùng tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước đi hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, phía Moscow coi đây chỉ là một biện pháp nhằm giảm bớt áp lực cho lực lượng của Kiev dọc theo đường tiền tuyến dài 1.250 km và tuyên bố sẽ không để bị xao nhãng bởi đề nghị này.
Giải thích thêm về quyết định của mình, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng: "Rõ ràng có lý do khiến họ đưa ra đề xuất này, bởi các đòn phản công của chúng tôi nhằm sâu trong lãnh thổ Ukraine mạnh hơn nhiều, có tác động lớn hơn và, nói thẳng ra, có sức tàn phá lớn hơn".
Ông Putin tái khẳng định các cuộc tấn công của Ukraine chỉ nhằm mục đích làm chệch hướng sự chú ý và lực lượng của Nga khỏi các mục tiêu chính là "giải phóng hoàn toàn Donbas và Novorossiya". Thuật ngữ "Novorossiya" được Nga sử dụng để chỉ hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, nằm liền kề vùng Donbas.
Nga đã tuyên bố sáp nhập bốn khu vực này vào tháng 9/2022, tức bảy tháng sau khi bắt đầu chiến dịch, dù hiện tại họ mới chỉ kiểm soát được một phần. Trước đó, vào hồi đầu tháng 6/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gửi một bức thư ngỏ đề xuất một cuộc gặp trực tiếp, nhưng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối.
Về triển vọng ngoại giao quốc tế, ông Putin cho biết Nga đang mong đợi sự trở lại của các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông kỳ vọng các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ có chuyến thăm mới tới Moscow sau khi giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran được giải quyết.
Ông cũng nhắc lại các cuộc thảo luận tại Alaska vào năm 2025 với Tổng thống Mỹ Donald Trump và xác nhận rằng: "Không ai ký kết bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi đã nói về một số khả năng nhất định để chấm dứt xung đột ở Ukraine".