Nga cáo buộc Ukraine tấn công xe buýt chở học sinh Belarus, Kiev bác bỏ

(CLO) Ngày 17/6, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào xe buýt chở học sinh Belarus, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ông Yegor Kovalchuk, quyền Thống đốc vùng Bryansk của Nga - khu vực giáp biên giới với Ukraine, cho biết chiếc xe buýt bị tấn công khi đang trên hành trình đưa một đội bóng đá thiếu nhi từ Belarus đi nghỉ hè tại miền nam nước Nga.

Trên Telegram, ông Kovalchuk cho biết đã tới thăm những người bị thương và mô tả đây là "một cuộc tấn công hoàn toàn có chủ đích nhằm vào phương tiện dân sự trên tuyến cao tốc đông đúc".

screenshot-2026-06-18-at-083934.jpg
Hình ảnh chiếc xe buýt bị tấn công. Ảnh chụp màn hình.

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "một tội ác ghê rợn khác". Theo thông tin từ phía Nga, chiếc xe buýt di chuyển từ Gomel (Belarus) đến Gelendzhik (Nga) chở theo 44 hành khách, trong đó có 28 trẻ em. Vụ tấn công đã khiến một người phụ nữ đi cùng đoàn thiệt mạng và 8 người khác bị thương, bao gồm 6 trẻ em.

Bộ trưởng Y tế Belarus Alexander Khodzhayev cho biết có hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, gồm một người lớn và một trẻ em. Ông nói Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ đạo điều máy bay đưa toàn bộ công dân Belarus bị thương trở về nước điều trị. Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho biết đã yêu cầu Ukraine đưa ra "giải thích đầy đủ" về vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc trên. Cơ quan này tuyên bố trên Telegram rằng: "Trong khoảng thời gian được đề cập, Lực lượng Phòng vệ Ukraine không sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại tỉnh Bryansk".

Trước đó trong tháng này, Nga cũng cáo buộc Ukraine thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào xe buýt tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, khiến tám dân thường thiệt mạng và 11 người bị thương.

Cả Nga và Ukraine đều nhiều lần phủ nhận việc cố ý tấn công dân thường.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Cỡ chữ bài viết: