Trung Quốc đã không lên án hành vi của Nga ở Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với quốc gia này. Trong những năm gần đây, hai nước đã tăng cường kết nối, bao gồm cả việc tuyên bố hợp tác "không có giới hạn" vào tháng Hai năm 2022.
Georgiy Zinoviev, người đứng đầu bộ phận châu Á đầu tiên của Nga, chia sẻ với Interfax: “Chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng mục tiêu của các nguyên thủ quốc gia nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024".
Những người đàn ông vận chuyển các túi hàng hóa để xuất khẩu trước một trung tâm thương mại có các cửa hàng và văn phòng với hàng hóa và dịch vụ của Nga, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
"Hơn nữa, chúng tôi tin rằng việc đạt được số tiền đầy tham vọng này sớm hơn dự định là hoàn toàn khả thi", ông nói.
Với việc thương mại Nga đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, ông Zinoviev cho biết sẽ cần thời gian để thích ứng. Ông cũng đề cập đến các cuộc đấu tranh gần đây của Trung Quốc với sự hoành hành của đại dịch COVID-19 như một vấn đề có thể cản trở mục tiêu này xảy ra.
Ông Zinoviev nhận định: “Công ty Trung Quốc vẫn mong muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở Nga, nơi các cơ hội mới đang mở ra khi một số tập đoàn phương Tây rời đi”.
Ông thừa nhận khả năng xảy ra hành động thứ cấp mà các doanh nghiệp Trung Quốc có thể phải đối mặt nếu họ hỗ trợ Nga lách các lệnh trừng phạt, nhưng ông dự đoán sự hợp tác sẽ tăng lên đáng kể.
“Rõ ràng là nhiều nhà điều hành kinh tế Trung Quốc phải thận trọng trong tình hình hiện tại, trước khả năng bị trừng phạt thứ cấp”, ông nói thêm.
"Tôi tin tưởng rằng các đối tác của chúng tôi và vền phần mình, chúng tôi sẽ có thể tận dụng hoàn cảnh hiện tại vì lợi ích chung của song phương và nhận thấy đầy đủ tiềm năng cho sự gia tăng hợp tác trên diện rộng", ông chia sẻ.
Lê Na (Theo Reuters)