Nga sẽ bị phạt nặng nếu tấn công Ukraine, nhưng không bị loại khỏi SWIFT

(CLO) Các quan chức Mỹ và châu Âu đang hoàn thiện một gói trừng phạt sâu rộng nếu Nga xâm lược Ukraine, nhằm vào các ngân hàng lớn của Nga, nhưng không bao gồm việc cấm Nga tham gia hệ thống tài chính SWIFT.

Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm kiểm soát xuất khẩu các linh kiện do Nga sản xuất cho lĩnh vực công nghệ và vũ khí, cũng như các lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga cụ thể.

Một quan chức Mỹ cho biết các ngân hàng Nga bị nhắm mục tiêu trừng phạt có thể bao gồm VTB và Sberbank được nhà nước hậu thuẫn và là hai tổ chức tài chính lớn nhất ở Nga.

nga se bi phat nang neu tan cong ukraine nhung khong bi loai khoi swift hinh 1

Ngân hàng Sber là một trong những tổ chức tài chính sẽ bị phạt nặng nếu Nga tấn công Ukraine.

Cả hai tổ chức này đều đã phải chịu các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ áp đặt sau khi Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine, nhưng các biện pháp trừng phạt sắp tới (nếu có) sẽ gây ra hậu quả đáng kể hơn nhiều, một chuyên gia về lệnh trừng phạt cho biết. .

Các nguồn tin còn cho biết việc cấm Nga hoàn toàn khỏi hệ thống giao dịch tài chính SWIFT đã không được xem xét sau khi vấp phải sự phản đối lớn từ các nước châu Âu.

Các nhà cho vay châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng việc cấm Nga tham gia SWIFT sẽ có nghĩa là hàng tỷ USD dư nợ mà họ có ở Nga sẽ không được hoàn trả.

Các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng lớn của Nga sẽ vẫn có tác động đáng kể đến khu vực tài chính và nền kinh tế Nga, một trong những nguồn tin cho biết. Giá cổ phiếu của VTB và Sberbank đã biến động trong những tuần gần đây, do các nhà đầu tư lo ngại Washington có thể cấm người Mỹ nắm giữ nợ hoặc vốn cổ phần trong các tổ chức này.

Các quan chức Mỹ cho biết gói trừng phạt đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong các cuộc gặp với các đối tác của họ ở Đức, Pháp và Anh trong tuần này.

"Rất nhiều vấn đề đã được giải quyết. Tôi không nói là có thỏa thuận 100%, nhưng hầu hết các mối quan tâm mà Đức nêu ra đã được giải quyết", một quan chức Mỹ nói thêm.

Mỹ cảnh báo hôm thứ Sáu rằng Nga đang tăng cường thêm quân gần Ukraine và một cuộc xâm lược có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: