Nga tăng cường thương mại với châu Phi và châu Á

(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Hải quan Liên bang (FCS), hợp tác kinh tế của Nga với các nước châu Á và châu Phi tiếp tục phát triển trong khi thương mại với Liên minh châu Âu lại giảm sút.

Dữ liệu công bố trong tuần này cho thấy xuất khẩu sang châu Á đã tăng lên 226,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, xuất khẩu sang châu Phi tăng hơn 50% lên 15,6 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, so với 10,1 tỷ USD một năm trước

Nhập khẩu của Nga từ hai khu vực cũng tăng lên, đạt 140 tỷ USD về giá trị trong trường hợp châu Á, tăng 40% vào năm 2022. Moscow cũng tăng cường mua hàng từ châu Phi thêm 10% lên 2,5 tỷ USD.

nga tang cuong thuong mai voi chau phi va chau a hinh 1

Moscow đang đa dạng hóa hợp tác kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: Getty Images.

Theo dữ liệu của FCS, thị phần của các nước châu Á trong tổng ngoại thương của Nga hiện chiếm khoảng 70%.

Ngược lại, thương mại của Nga với EU lại giảm dần. Xuất khẩu sang khối đã giảm từ 216,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 xuống chỉ còn 65,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm nay. Dữ liệu cho thấy nhập khẩu từ EU đã giảm khoảng 10% xuống còn 59,2 tỷ USD.

“Đã có sự thay đổi căn bản về kim ngạch hàng hóa tỷ trọng của các quốc gia trong thương mại của chúng ta. Nếu trước đây các nước EU chiếm từ 50% trở lên, thì bây giờ con số này chỉ chiếm tới 16%”, quyền người đứng đầu FCS, Ruslan Davydov, mới đây cho biết.

Ông nói thêm rằng thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh chóng, trong khi kim ngạch với các nước Mỹ Latinh cũng đang bứt tốc vượt trội.

Vào năm ngoái, thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh đạt kỷ lục 190 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2021, do các lệnh trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải chuyển hướng dòng chảy thương mại về phía đông.

Nhìn chung, ngoại thương của Nga đạt 530,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023, giảm 16% so với một năm trước đó. Dữ liệu của FCS cho thấy xuất khẩu giảm gần 30%, xuống còn 317 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 18%, lên 213,3 tỷ USD. Theo báo cáo, thặng dư cán cân thương mại lên tới 103,6 tỷ USD.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: