Nga thảo luận tăng cường xuất khẩu điện sang Trung Quốc

(CLO) Bộ Năng lượng Nga cho biết Nga và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng Nga tăng cường xuất khẩu điện sang Trung Quốc, nhưng có tính đến nhu cầu điện ngày càng tăng ở vùng Viễn Đông của Nga.

Tuần này, nhóm công tác Nga - Trung Quốc đã họp và thảo luận về ý tưởng Nga tăng cường cung cấp điện cho Trung Quốc, theo hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin hôm thứ Năm (18/7).

Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ năng lượng trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra và các lệnh cấm vận đối với hầu hết các mặt hàng năng lượng của Nga, bao gồm dầu và than, sang các nước phương Tây.

nga thao luan tang cuong xuat khau dien sang trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Đầu thập kỷ này, Nga đã tăng cường xuất khẩu điện sang Trung Quốc để giúp nước này vượt qua cơn khủng hoảng điện. Ví dụ, vào tháng 10/2021, Nga đã tăng gấp đôi xuất khẩu điện sang Trung Quốc khi nền kinh tế lớn nhất châu Á đang vật lộn với tình trạng thiếu điện dẫn đến việc phân bổ điện.

Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, Nga đã giảm xuất khẩu điện sang Trung Quốc dọc đường dây điện Amur-Heihe xuống 100-200 MW từ 600 MW do hệ thống năng lượng vùng Viễn Đông của Nga thiếu hụt.

Công ty điện lực nhà nước Inter RAO, nhà điều hành duy nhất xuất nhập khẩu điện của Nga, ước tính xuất khẩu điện của Nga sang Trung Quốc giảm 75% trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

Năm ngoái, nguồn cung của Inter RAO cho Trung Quốc đã giảm xuống 3,1 tỷ kWh từ mức kỷ lục 4,6 tỷ kWh vào năm 2022, hãng tin TASS đưa tin, đồng thời lưu ý rằng Nga vẫn còn một số hạn chế trong việc xuất khẩu điện sang Trung Quốc. Theo TASS, thành viên ban điều hành của Inter RAO, Alexandra Panina, cho biết lượng cung cấp cho Trung Quốc có thể giảm xuống còn 1 tỷ kWh.

Bất chấp lời mời chào của Nga về “tình hữu nghị không giới hạn” với Trung Quốc, hai nước đều đang tìm kiếm lợi ích tài chính trong các thỏa thuận với nước kia.

Một ví dụ đáng chú ý là việc dự án năng lượng mới quy mô lớn vận chuyển khí đốt qua đường ống của Nga tới Trung Quốc không có tiến triển. Bắc Kinh sẽ không cam kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới trừ khi điều đó có lợi cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: