Nga và Ấn Độ ký thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất từ ​​trước đến nay

(CLO) Công ty dầu mỏ nhà nước Rosneft (Nga) đồng ý cung cấp gần 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày cho nhà máy lọc dầu tư nhân Reliance (Ấn Độ). Đây được đánh giá là thỏa thuận năng lượng lớn nhất từ trước tới nay giữa 2 nước, 3 nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Thỏa thuận nêu trên có thời hạn 10 năm, chiếm 0,5% nguồn cung toàn cầu và trị giá khoảng 13 tỉ USD mỗi năm theo tỉ giá hiện nay. Đồng thời, Rosneft và Reliance cũng sẽ củng cố mối quan hệ năng lượng giữa Nga và Ấn Độ trong bối cảnh Nga đang bị phương Tây trừng phạt vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Reliance cho biết, hãng đang làm việc với các nhà cung cấp quốc tế, bao gồm cả các nhà cung cấp từ Nga. Hãng của Ấn Độ nhấn mạnh, các giao dịch đều dựa trên điều kiện thị trường.

nga va an do ky thoa thuan dau mo lon nhat tu truoc den nay hinh 1

Ảnh minh họa: Theo RBC.

Dầu thô của Nga chiếm hơn 1/3 lượng năng lượng nhập khẩu của Ấn Độ. Ấn Độ trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga sau khi Liên minh châu Âu - khách mua dầu của Nga hàng đầu trước đây - áp đặt các lệnh trừng phạt với dầu của Nga khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Ấn Độ không áp đặt trừng phạt với dầu của Nga. Do đó, các nhà máy lọc dầu ở nước này đã thu được lợi nhuận từ nguồn cung dầu thô rẻ hơn, theo Reuters. Các lệnh trừng phạt quốc tế khiến dầu của Nga rẻ hơn so với các loại dầu đối thủ ít nhất từ ​​3 đến 4 USD/thùng.

Việc Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu từ Nga gây thiệt hại cho các nhà sản xuất đối thủ Trung Đông. Thỏa thuận của Reliance - Rosneft sẽ là một thách thức khác với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả Saudi Arabia.

Cạnh tranh giữa các nhà sản xuất dầu để giành thị phần tại Ấn Độ đang rất nóng vì đây là một trong những thị trường năng lượng phát triển nhanh nhất và ngày càng quan trọng hơn, là động lực thúc đẩy nhu cầu toàn cầu khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc - nước nhập khẩu hàng đầu - đang chậm lại.

Ba nguồn tin tiết lộ, theo thỏa thuận này, Rosneft sẽ giao 20-21 lô hàng cỡ Aframax (80.000 đến 100.000 tấn hệ mét) thuộc nhiều loại dầu thô khác nhau của Nga. Ngoài ra, Rosneft sẽ giao thêm 3 lô khác, mỗi lô khoảng 100.000 tấn dầu mazut mỗi tháng. Những lô hàng này sẽ được cung cấp cho tổ hợp lọc dầu của Reliance tại Jamnagar ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ.

Năm 2024, Reliance có thỏa thuận với Rosneft để mua 3 triệu thùng dầu thô mỗi tháng. Rosneft cũng thường xuyên bán dầu thô cho Reliance thông qua trung gian.

Một nguồn tin cho biết, thỏa thuận mới chiếm khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Rosneft từ các cảng của Nga, khiến nguồn cung không có nhiều cho các thương nhân và các bên trung gian khác.

Từ tháng 1 đến tháng 10, Reliance đã nhập khẩu trung bình 405.000 thùng dầu của Nga mỗi ngày, tăng từ mức 388.500 thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái.

Thỏa thuận mới giữa Rosneft và Reliance đã được thảo luận và thông qua trong cuộc họp hội đồng quản trị của Rosneft vào tháng 11. Việc cung cấp dầu sẽ bắt đầu từ tháng 1.2025 và dự kiến tiếp tục trong 10 năm, với phương án gia hạn thỏa thuận thêm 10 năm nữa.

An Nhiên (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: