Nga và Mỹ đàm phán bất thành về tranh chấp đại sứ quán

Thứ tư, 13/10/2021 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga và Mỹ đã không đạt được tiến bộ lớn nào vào thứ Ba (12/10) trong việc giải quyết bất đồng về quy mô và chức năng của các đại sứ quán của họ và có nguy cơ mối quan hệ có thể xấu đi hơn nữa, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

Với quan hệ đã ở mức thấp sau Chiến tranh Lạnh, hai nước đang tranh chấp về số lượng các nhà ngoại giao mà họ có thể đăng ký ở thủ đô của nhau, mặc dù Moscow cho biết họ sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế được áp đặt trong những năm gần đây.

nga va my dam phan bat thanh ve tranh chap dai su quan hinh 1

Nga và Mỹ đàm phán bất thành về quy mô và chức năng của đại sứ quán tại mỗi nước - Ảnh: AP

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói sau cuộc hội đàm tại Moscow với Thứ trưởng Victoria Nuland: “Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn. Có nguy cơ gia tăng căng thẳng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết các cuộc gặp của Nuland với các quan chức Nga đã rất "hữu ích" tại một cuộc họp báo dành cho các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng lập trường của Mỹ về việc biên chế các phái bộ của Mỹ tại Nga vẫn "không thay đổi".

"Chúng tôi mong đợi sự ngang bằng về số lượng nhân sự và chúng tôi mong đợi sự có đi có lại của thị thực. Phải có sự công bằng, phải có sự linh hoạt từ phía Nga, nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận công bằng và đó chính xác là những gì chúng tôi đang theo đuổi", ông nói.

Ông Price cho biết sẽ có một vòng đàm phán khác ở cấp độ thấp hơn và Washington hy vọng tìm ra giải pháp cho tranh chấp đang diễn ra. Ông nói: “Chúng tôi cần một đại sứ quán có đủ nhân viên ở Moscow”.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đề xuất của Quốc hội Mỹ trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Nga, nếu được thực hiện.

Các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng thống Joe Biden loại bỏ các nhà ngoại giao Nga vì họ nói rằng việc Nga hạn chế tuyển dụng và ký hợp đồng nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã khiến Mỹ chỉ còn khoảng 100 nhà ngoại giao ở Nga so với 400 người Nga ở Mỹ.

nga va my dam phan bat thanh ve tranh chap dai su quan hinh 2

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thăm Moscow - Ảnh: Sharjah24

Hành động thù địch

"Phía Nga đã nhấn mạnh rằng các hành động thù địch chống Nga sẽ không được đáp lại, nhưng Moscow không tìm cách leo thang thêm", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi đề xuất loại bỏ tất cả các hạn chế đã được đưa ra cho cả hai bên trong vài năm qua", tuyên bố cho biết thêm.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov cho biết, Moscow không loại trừ công việc của các cơ quan ngoại giao của Nga và Mỹ đang bị đóng băng, nhưng muốn tránh một kịch bản như vậy.

Ông cho biết hai bên sẽ tổ chức các cuộc tham vấn mới về giải quyết vấn đề liên quan đến thị thực và các nhà ngoại giao, mà không xác định ngày.

Chuyến thăm của bà Nuland đến Moscow trong tuần này đã khiến một số người theo chủ nghĩa dân tộc Nga tức giận.

Thứ trưởng Nuland, một chuyên gia kỳ cựu về Nga, được những người theo chủ nghĩa diều hâu ở Điện Kremlin coi là người đã khuấy động tình cảm chống Nga ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraine mà Moscow coi là trong phạm vi ảnh hưởng của mình.

Chuyến thăm của bà diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Washington và Moscow đang căng thẳng nghiêm trọng vì một loạt các vấn đề khác, bao gồm những cáo buộc cuộc tấn công mạng được cho là từ Nga nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ và việc bắt giam nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny.

Tổng thống Biden và người đồng cấp Nga Putin đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tại Geneva, khi Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ tìm hiểu trong vòng sáu tháng đến một năm tới liệu có thể thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược đáng giá với Moscow hay không.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h