(CLO) Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào thứ Sáu, với mỗi bên trao trả 75 người. Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên trong 3 tháng qua. Vài giờ trước đó, tại cùng địa điểm, hai bên cũng đã trao trả thi thể các binh sĩ tử trận của mỗi bên.
Các tù binh Ukraine đã được đưa trở về bằng nhiều xe buýt vào vùng Sumy phía bắc. Khi xuống xe, họ vui mừng và gọi điện cho gia đình để báo tin họ đã về nhà. Một số quỳ xuống hôn đất, nhiều người quấn mình trong quốc kỳ xanh-vàng và ôm nhau khóc.
Đây là cuộc trao đổi tù binh thứ 4 trong năm nay và là lần thứ 52 kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã giúp đàm phán cuộc trao đổi lần này.
Ukraine trước đây đã kêu gọi Nga trao đổi "tất cả cho tất cả" và các cuộc biểu tình kêu gọi thả tù binh diễn ra hàng tuần trên khắp Ukraine. Vitalii Matviienko, một quan chức Ukraine tại trụ sở điều phối các cuộc trao đổi cho biết "Ukraine luôn sẵn sàng."
Tatyana Moskalkova, ủy viên nhân quyền Nga, nói trong tuần này rằng Kiev đang đưa ra "những yêu cầu mới mang tính chất giả tạo".
Với cuộc trao đổi lần này, Ukraine đã đưa tổng cộng 3.210 quân nhân và thường dân Ukraine trở về kể từ khi chiến tranh bùng nổ, theo Trụ sở Điều phối đối xử với tù binh Ukraine. Cả Ukraine và Nga đều không tiết lộ tổng số tù binh của họ.
Trong số những người được trao trả vào thứ Sáu có 19 chiến binh từ đảo Rắn, 14 người bị bắt tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và 10 chiến binh từ thành phố Mariupol bị Nga chiếm đóng.
Các tù binh đã đi qua các ngôi làng nhỏ trước khi đến Sumy, từ đó họ được đưa đến các bệnh viện để phục hồi chức năng trong hai tuần. Các xe buýt đi qua các cánh đồng xanh với những đường hào mới được đào để phòng bị trước các cuộc tấn công mới của Nga vốn đang diễn ra ở vùng Kharkiv lân cận.
Trước đó trong ngày và tại cùng địa điểm, Ukraine và Nga cũng đã trao đổi thi thể các binh sĩ đã tử trận, Ukraine trả 212 thi thể và Nga trả 45 thi thể. Hai bên chỉ gặp nhau khi trao đổi thi thể và tù binh, điều này đòi hỏi sự chuẩn bị và ngoại giao đáng kể.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Ukraine đã nhận lại gần 3.000 thi thể, chủ yếu là quân nhân, theo văn phòng người mất tích của Ukraine. Khoảng 1.300 trong số đó đã được nhận dạng. Thường phải mất vài tuần để xác định và trả lại thi thể cho gia đình để chôn cất.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.