Ngân hàng trung ương Nga cho biết, việc tăng lãi suất “được đặt ra để bù đắp rủi ro tăng giá đồng rúp và lạm phát”. Điều này giúp ngân hàng trung ương ngăn chặn các cuộc đấu thầu của nước ngoài bán chứng khoán Nga, nỗ lực nhằm ngăn chặn sự suy thoái của thị trường. Đồng rúp giảm tới 119,50 mỗi đô la, giảm con số khổng lồ 30% so với mức giá của ngày thứ Sáu.
Ngân hàng trung ương của Nga ở Moscow. Gavriil Grigorov | TASS | Getty Images.
Ngân hàng này cũng cho biết họ sẽ giải phóng 733 tỷ rúp (8,78 tỷ USD) trong dự trữ ngân hàng địa phương để tăng tính thanh khoản.
Cuối tuần qua, Mỹ, các đồng minh châu Âu và Canada đã đồng loạt loại bỏ các ngân hàng chủ chốt của Nga khỏi hệ thống tài chính bảo mật cao (SWIFT) - hệ thống kết nối hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hôm Chủ nhật, EU cũng đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa không phận của mình đối với máy bay Nga.
Việc gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga - biện pháp mạnh nhất mà EU từng triển khai để chống lại nước này, diễn ra khi quân đội Nga do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo triển khai các cuộc tấn công trên khắp Ukraine. Sau nhiều ngày pháo kích và các cuộc tấn công tên lửa vào các trung tâm đô thị lớn, bao gồm cả hai thành phố lớn nhất của Ukraine, thủ đô Kyiv và Kharkiv, cùng có dân số gần 5 triệu người.
Lê Na (Theo CNBC)