Ngành TDTT dốc toàn lực cho SEA Games 30

Thứ tư, 31/07/2019 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ nay đến SEA Games 30 chỉ còn khoảng hơn 3 tháng, với mục tiêu hướng đến kỳ đại hội thể thao khu vực thành công, ngành TDTT nước nhà đang dốc toàn lực, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể cho các VĐV.

Trong hơn 6 tháng đầu năm 2019, ngành TTDT đã triển khai và thực hiện nhiều nhiệm vụ đáng ghi nhận. Cụ thể, Tổng cục TDTT đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL xây dựng nhiều văn bản, đề án, chương trình phát triển sự nghiệp TDTT như Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31   Para Games 11 năm 2021; Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm và Quyết định công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III để hướng dẫn Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ và xây dựng các quy định định mức kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực TDTT...

Tính từ đầu năm đến nay, Thể thao Việt Nam đã có 1.654 lượt VĐV, 313 HLV, 31 chuyên gia được tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia trong toàn quốc. Trong tổng số 85 cuộc thi đấu, giải thể thao quốc tế 6 tháng đầu năm 2019, thể thao Việt Nam giành 128 huy chương vàng, 102 huy chương bạc, 135 huy chương đồng. Trong đó có một số thành tích nổi bật như: Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam xếp vị trí nhất tại bảng K và giành quyền thi đấu tại giải vô địch U23 châu Á năm 2030; Đội tuyển Canoeing giành 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại Cup Canoeing thế giới; Đội tuyển điền kinh giành 1 HCV tại Giải vô địch châu Á. Cùng với đó là thành tích giành vé tham dự Olympic 2020 của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. 

VĐV Nguyễn Huy Hoàng trở thành VĐV bơi Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: Tổng cục TDTT

VĐV Nguyễn Huy Hoàng trở thành VĐV bơi Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: Tổng cục TDTT

Cùng với đó, Tổng cục TDTT đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai, xây dựng công tác chuẩn bị xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games tại Việt Nam năm 2021. Về việc này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cho hay: hiện nay Đề án đã được gửi đi xin ý kiến đóng góp của 25 bộ ngành, địa phương để trình lên Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở ý kiến đóng góp từ ban ngành và làm việc với các địa phương (đoàn đi khảo sát thực tế), hiện nay nhiều hạng mục công trình thể thao cần phải sửa chữa, nâng cấp trước mắt như: Đường đua xe đạp; Sân Quần vợt; Trường bắn; Nhà thi đấu Trường TDTT Bắc Ninh…

Lãnh đạo tổng cục TDTT báo cáo về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Ảnh: Tổng cục TDTT

Lãnh đạo tổng cục TDTT báo cáo về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Ảnh: Tổng cục TDTT

Từ những kết quả đạt được, bước vào 6 tháng cuối năm, có thể nói, đây là thời điểm quyết định để ngành TDTT thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm 2019. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất đó chính là có sự chuẩn bị chu đáo, tốt nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 30. 

Nói về điều này, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL trong 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho hay: Thời gian qua, Thể thao Việt Nam đã và đang tạo được nhiều dấu ấn đậm nét về thành tích làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Với những hình ảnh đẹp của Thể thao Việt Nam tại các sân chơi quốc tế lớn đã giúp cho Thể thao Việt Nam được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến.

Để gặt hái những thành công tại các đấu trường Thể thao quốc tế lớn, đặc biệt là SEA Games 30, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị: "Thời điểm này, toàn ngành TDTT cần tập trung tối đa cho SEA Games 30, trong đó đặc biệt là các môn Thể thao thế mạnh của Việt Nam, môn Thể thao Olympic như: Điền kinh, Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Bơi, Bóng đá… Đây đều là những môn đã mang về cho Thể thao Việt Nam những tấm Huy chương giá trị tại các sân chơi quốc tế và tạo được sức ảnh hưởng rất lớn đối với người dân cả nước.

Mục tiêu giành thành tích cao tại SEA Games 30 rất quan trọng với Thể thao Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: Tổng cục TDTT

Mục tiêu giành thành tích cao tại SEA Games 30 rất quan trọng với Thể thao Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: Tổng cục TDTT

Đáng chú ý, bộ môn Bóng đá nam Việt Nam hai năm trở lại đây đã có những bước tiến nổi trội về thành tích và làm nức lòng người hâm mộ cả nước. 6 tháng cuối năm, Bóng đá Việt Nam đứng trước khá nhiều giải đấu lớn cần phải vượt qua. Dù đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua như á quân giải U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 nhưng cho tới giờ, Bóng đá nam Việt Nam vẫn chưa từng bước lên ngôi cao nhất tại SEA Games. Vì thế đây là mục tiêu lớn mà người dân cả nước đang rất chờ đợi tại kỳ SEA Games lần này.

Được biết, song song với việc chuẩn bị cho SEA Games 30, Bóng đá Việt Nam còn có thêm một mục tiêu quan trọng nữa cần phải nỗ lực tập trung làm tốt đó là chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á và VCK giải U23 châu Á năm 2020. Để chuẩn bị cho những giải đấu lớn này, Bóng đá nam Việt Nam đã có kế hoạch tập huấn trong và ngoài nước nhằm giúp các đội tuyển có được điều kiện tốt nhất về mọi mặt trước khi bước vào tranh tài.

Bên cạnh đó, về kế hoạch tổ chức giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết thêm, hiện Tổng cục đã làm việc với Hà Nội để ký biên bản bàn giao mốc giới. Ngoài ra, Tổng cục cũng đang xây dựng kế hoạch thành lập Liên đoàn đua xe Việt Nam để đảm bảo điều kiện tổ chức giải đua này.

Về lĩnh vực thể thao quần chúng, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng đề đạt lãnh đạo Bộ xem xét cho phép tổ chức thêm nhiều môn thể thao hơn trong Ngày Thể thao Việt Nam năm 2020 (hiện nay vẫn đang chỉ tổ chức Giải chạy vào ngày Thể thao Việt Nam 27/3 hàng năm).

Với những mục tiêu lớn của toàn ngành TDTT trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao và các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện tốt nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên thuộc bộ môn được lựa chọn tham dự SEA Games 30. Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục TDTT cần đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện đề án và lên các phương án chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm 2021.

Dương Lâm

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao