Bạo loạn ở Pháp ảnh hưởng tới hàng nghìn doanh nghiệp

(CLO) Các vụ bạo loạn và cướp phá tại Pháp khiến ít nhất 3.000 doanh nghiệp chịu thiệt hại, buộc Chính phủ Pháp thừa nhận những thiếu sót trong công tác dự báo và ứng phó với tình hình an ninh.

Hai ngày sau các vụ bạo loạn hôm 17/10, dấu vết của đám cháy vẫn còn trên phố Beaurepaire ở Paris. Mùi khói phảng phất giữa những đống rác cháy dở, xe đạp cháy đen và các cửa hàng bị đập phá.

Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin hôm 19/10 cho biết ít nhất 3.000 doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vụ bạo loạn. Một ngày trước đó, ông Alexandre Bompard, Giám đốc điều hành Carrefour kiêm Chủ tịch Liên đoàn bán lẻ Pháp, ước tính tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu euro.

Trước quy mô thiệt hại, Chính phủ Pháp thừa nhận đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

1792369484428.png
Người biểu tình đốt phá một văn phòng du lịch ở Lyon, Pháp. Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp hôm 17/10, cao hơn nhiều so với con số 200.000 người mà chính phủ dự kiến ban đầu.

“Điều đó có nghĩa là lực lượng cảnh sát được triển khai tại một số địa điểm không tương xứng với số lượng người biểu tình, cũng như những kẻ gây rối, cướp bóc và các phần tử cực tả”, ông Nunez nói hôm 19/10.

Ông Nunez cho biết đã đề nghị từ chức nhưng bị Tổng thống Emmanuel Macron từ chối. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác tình báo.

Chính phủ Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris và các thành phố lớn khác. Trong khi đó, các lời kêu gọi tiếp tục biểu tình vào ba ngày thứ Bảy tiếp theo làm dấy lên lo ngại tình hình bất ổn sẽ còn kéo dài, gây thêm áp lực lên lực lượng an ninh và các doanh nghiệp tại Pháp.

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: