Ngày Sách Việt Nam 2019 chính thức khai mạc tại Hà Nội

Thứ năm, 18/04/2019 20:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 18/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Hội Sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam tại TP. Hà Nội.

Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong xã hội, đồng thời khẳng định giá trị và sự cần thiết của sách trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng; cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, và đại diện các nhà xuất bản, công ty sách…

Các đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: toquoc.vn

Các đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: toquoc.vn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam cho biết: Sau 5 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Chính phủ giao Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức và các địa phương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn trên phạm vi toàn quốc, đồng thời triển khai đồng loạt các kế hoạch chuẩn bị cho việc tổng kết, trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc như: Tổ chức Hội thảo khoa học; tổ chức giao lưu, tọa đàm; xây dựng phim phóng sự về Ngày Sách Việt Nam… các bộ, ngành, tổ chức, địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tổng kết theo phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể.

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của sách và sự phát triển của văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Qua 5 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh sự phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam còn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tự nguyện tham gia, tổ chức của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Điều này cho thấy tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của một quyết định mang tầm chiến lược quốc gia của Chính phủ, ông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam tại TP. Hà Nội là 1 trong 3 hoạt động chính do Bộ TT&TT tổ chức, nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.

Hai hoạt động khác gồm Hội thảo khoa học Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng (diễn ra ngày 17/4); Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (sáng 18/4).

Với quyết tâm xây dựng, phát triển và nhân rộng các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Hội sách được tổ chức tại Hà Nội sẽ tiếp nối, kế thừa sự thành công của những lần tổ chức trước đó. Đây không chỉ là dịp để các nhà xuất bản, các công ty sách giới thiệu những cuốn sách mới với bạn đọc, lan tỏa tình yêu sách; mà còn là cơ hội để các đơn vị gặp gỡ giao lưu, trao đổi và tổ chức các hoạt động gắn liền với sách, tạo sức hấp dẫn ngày càng sâu rộng của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

Ngày sách Việt Nam tại TP. Hà Nội năm nay diễn ra tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của khoảng 100 gian hàng đến từ khoảng 90 nhà xuất bản, công ty sách trong cả nước. Ảnh: toquoc.vn

Ngày sách Việt Nam tại TP. Hà Nội năm nay diễn ra tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của khoảng 100 gian hàng đến từ khoảng 90 nhà xuất bản, công ty sách trong cả nước. Ảnh: toquoc.vn

Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam tại TP. Hà Nội năm nay diễn ra tại Công viên Thống Nhất, từ ngày 18/4 – 22/4 với sự tham gia của khoảng 100 gian hàng đến từ khoảng 90 nhà xuất bản, công ty sách trong cả nước...

B.V

Tin khác

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa
Sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024

Sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024

(CLO) 500 quả pháo hoa tầm cao và 150 giàn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn 15 phút trong đêm tổ chức Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Hấp dẫn các hoạt động và trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư 2024

Ninh Bình: Hấp dẫn các hoạt động và trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư 2024

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 đã diễn ra các hoạt động và trò chơi dân gian như: Hội trại thanh niên; Hội thi kéo chữ "Thái Bình"; Hội thi chọi gà.

Đời sống văn hóa