Nghệ An: Bắt người phụ nữ giả danh công an để lừa chạy án

(CLO) Ngày 13/5, Trần Thị Hà Phương (25 tuổi), trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã bị công an TP. Vinh (Nghệ An) bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Thị Hà Phương thời điểm bị bắt. Ảnh: laodong.vn

Đối tượng Trần Thị Hà Phương thời điểm bị bắt. Ảnh: laodong.vn

Trước đó, vào lúc 19h00 ngày 12/5, tại khách sạn H.K thuộc xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về Ma túy Công an TP. Vinh đã bắt giữ Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh công an lừa “chạy án”.

Số tiền Phương lừa đảo là 75 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Phương 30 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Phương tự nhận mình là cán bộ công an có khả năng chạy án. Đối tượng mà người phụ nữ này hướng đến là người nhà của những kẻ đang bị công an tạm giữ.

Khi biết Trần Trọng S. (36 tuổi) trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang bị Công an TP. Vinh tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Phương đã chủ động liên hệ.

Phương yêu cầu người nhà chuyển khoản 30 triệu đồng thì S. sẽ được thả tự do. Tin tưởng Phương, người nhà S. đã đưa tiền. Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/5, Phương yêu cầu người nhà S. đưa thêm số tiền là 45 triệu đồng.

Người nhà S. đã trình báo cơ quan công an. Phương bị bắt sau đó.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: