Ngày 11/12, thông tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T. H. (31 tháng tuổi, trú tại huyện Thanh Chương) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước sôi.
Hình ảnh các bác sỹ chữa trị cho bệnh nhi H. Ảnh: giadinh.net.vn
Người nhà bệnh nhân thông tin, trong lúc chơi cùng anh trai, bé H. không may bị ngã vào nồi nước sôi mới nấu.
Từ lời khuyên của hàng xóm nên gia đình đã lấy nước mắm và rượu đổ lên người bé H. để làm dịu vết bỏng, tránh phồng rộp và để lại sẹo. Tuy nhiên, sau đó bé đau đớn và loét nặng hơn, gia đình đưa bé đến bệnh viện để chữa trị.
Thông tin từ Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, TS. BS. Thái Văn Bình cho biết, hiện tình trạng của cháu N.T. H. bị bỏng nặng 50% độ II,III thân chi, do bôi nước mắm và rượu vào vết bỏng nên khiến cho tình trạng vết thương bị bào mòn, càng nặng hơn, gây nhiễm trùng và khiến cho việc điều trị mất nhiều thời gian và đau đớn hơn cho trẻ.
Hiện bé H. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Bác sỹ khuyến cáo
Khi bị bỏng nước sôi, việc đầu tiên là phải lập tức xả nước lạnh (không dùng nước đá) trong vòng 15-20 phút, để làm giảm nhiệt độ bề mặt của da, ngăn chặn tình trạng vết bỏng trở nên nặng hơn.
Sau đó đắp gạc hoặc khăn bông thấm nước lạnh vào vết bỏng để bớt đau. Nếu vết bỏng nhẹ thì bệnh nhân có thể mua thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và tự điều trị tại nhà. Nếu vết bỏng nặng, sưng rộp, nóng rát, tổn thương sâu dưới da thì phải đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để chữa trị kịp thời.
Chú ý không nên dùng các loại thuốc mỡ, dầu, nước mắm, rượu, lá cây... hoặc bất kỳ chất nào thoa vào vùng bỏng. Tác dụng của những cách xử lý này chưa được chứng thực, trong khi đó biến chứng để lại nặng nề hơn vì dễ gây nhiễm trùng, hoại tử cho nạn nhân.