Nghiên cứu của Anh: Nguy cơ mắc COVID giảm 60% khi tiêm đủ 2 liều vắc xin

(CLO) Những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ giảm từ 50% đến 60% nguy cơ lây nhiễm từ biến thể Delta. Đây là một nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Anh được công bố hôm thứ Tư (4/8).
Tấm biển thông báo về một trung tâm tiêm chủng ở công viên Greenwich, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ở London, Anh, ngày 18 tháng 7 năm 2021. @ REUTERS / Beresford Hodge

Tấm biển thông báo về một trung tâm tiêm chủng ở công viên Greenwich, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ở London, Anh, ngày 18 tháng 7 năm 2021. @ REUTERS / Beresford Hodge

Bài liên quan

Mỹ và Anh cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công tàu chở dầu gần Oman

EU vượt Mỹ trong chiến dịch tiêm chủng COVID-19

Chủng Delta khiến số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tăng chóng mặt

Theo các nhà khoa học của Đại học Imperial College London, tác dụng của vắc xin sẽ giúp những người nhận đủ 2 liều giảm nguy cơ lây nhiễm và dương tính với COVID-19 chỉ còn một nửa. 

Các nhà nghiên cứu cho biết nhìn chung tỷ lệ mắc bệnh ở những người chưa được tiêm chủng là 1,21%, cao hơn ba lần so với tỷ lệ 0,40% ở những người được tiêm chủng đầy đủ, và nồng độ virus ở những người nhiễm COVID-19 đã tiêm chủng cũng thấp hơn so với người không tiêm chủng. 

Các nghiên cứu trên được thực hiện từ ngày 24/6 đến ngày 12/7, bao gồm thời gian trước thời điểm có số ca nhiễm lên cao điểm được báo cáo hàng ngày vào ngày 17/7 và phát hiện ra rằng sự gia tăng số ca dương tính được thúc đẩy bởi sự lây lan ở những người trẻ tuổi.

Giáo sư Steven Riley của đại học Hoàng gia Anh nói rằng những người từ 5 tuổi đến 24 tuổi chiếm 50% tổng số ca nhiễm trùng, mặc dù họ chỉ chiếm 25% dân số Vương quốc Anh. 

Trong một thông báo mới, Cơ quan Y tế công cộng Anh đã nói rằng biến thể Delta khiến những người nhiễm bệnh có nguy cơ nhập viện cao hơn, mặc dù vắc xin COVID-19 giúp hạn chế các ca bệnh chuyển nặng. 

Theo Worldometes, tính đến ngày 4/8, Vương Quốc Anh ghi nhận gần 6 triệu ca nhiễm và xấp xỉ 139 nghìn ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Mặc dù đã triển khai rất tốc độ chiến dịch tiêm chủng nhưng số ca nhiễm mới hàng ngày tại Anh vẫn lên tới 21.000 ca mỗi ngày. 

Hiện chính phủ của thủ tướng Johnson đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và dự kiến triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người khoảng 1,4 triệu người từ 16 tuổi đến 18 tuổi, sau khi chính phủ nhận được tư vấn từ các nhà khoa học. Tuy nhiên, họ không cho biết khi nào triển khai chiến dịch này. 

Theo Cơ quan Y tế công cộng Anh, dự kiến tới giữa tháng 9/2021, tất cả người trưởng thành ở Anh sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. 

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: