Ngoại trưởng Mỹ đến Pháp hàn gắn quan hệ sau tranh chấp tàu ngầm

Thứ bảy, 02/10/2021 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hứa sẽ tham vấn nhiều hơn với Pháp trong chuyến công du Paris vào tuần tới, trong khi các quan chức Pháp vẫn đang bức xúc về việc hủy hợp đồng tàu ngầm lớn với Australia.

Ngoại trưởng Blinken sẽ đến thăm Paris từ thứ Hai đến thứ Tư (4/10 đến 6/10) để tham dự cuộc họp của câu lạc bộ các nền kinh tế thị trường tiên tiến OECD và cũng gặp gỡ các quan chức Pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

ngoai truong my den phap han gan quan he sau tranh chap tau ngam hinh 1

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới Paris vào tuần sau - Ảnh: AFP

Ông Blinken sau đó sẽ bay từ Paris đến Thành phố Mexico trong chuyến công du đầu tiên tới nước láng giềng Mỹ với tư cách là ngoại trưởng, thông báo đã được chính phủ Mexico xác nhận.

Tháng trước, Pháp đã rất tức giận khi Australia hủy bỏ hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la đối với tàu ngầm Pháp, để theo đuổi các phiên bản tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

Karen Donfried, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu cho biết: “Chúng tôi đồng ý rằng thông báo ngày 15 tháng 9 sẽ được hưởng lợi từ việc tham vấn tốt hơn và cởi mở hơn giữa các đồng minh”.

“Các cuộc họp của chúng tôi tại Paris là một phần trong cam kết của chúng tôi hướng tới một quá trình tham vấn sâu trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy điều này sẽ mất thời gian, rất vất vả và nó cần được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động”, bà nói với các phóng viên.

Pháp cáo buộc Mỹ phản bội và Úc “đâm sau lưng” dẫn đến quyết định rút đại sứ của mình ở cả hai nước.

Căng thẳng bắt đầu giảm bớt khi Tổng thống Joe Biden nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Đại sứ Pháp Philippe Etienne đã trở lại Washington hôm thứ Tư (29/9) và nhanh chóng có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Blinken và Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, Pháp vẫn còn giận dữ với Australia, với việc vòng đàm phán thương mại tự do Australia-EU được lên kế hoạch từ lâu đã bị hoãn lại.

ngoai truong my den phap han gan quan he sau tranh chap tau ngam hinh 2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AP

Đưa Pháp vào chiến lược Châu Á

Australia công bố quyết định đóng tàu ngầm khi nước này gia nhập liên minh quốc phòng mới với Anh và Mỹ, có tên AUKUS, một trong một loạt các sáng kiến ​​của Joe Biden khi ông coi Trung Quốc đang trỗi dậy là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ trong thế kỷ 21.

Giữa những cáo buộc của các chuyên gia Paris rằng Pháp đã bị thiệt hại trong việc tập trung sự chú ý của Biden vào Trung Quốc, các quan chức Mỹ đảm bảo rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ nói chuyện với Pháp, quốc gia có lãnh thổ Thái Bình Dương, về chiến lược châu Á.

Trợ lý Donfried nói: “AUKUS không nhằm thay thế các thỏa thuận hiện có hoặc quan hệ đối tác hiện có”.

“Ngược lại, chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận về cách đưa EU và các đối tác khác vào các sáng kiến ​​của chúng tôi về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tương lai”, bà nói.

Mặc dù một số người châu Âu lo ngại trước quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Joe Biden, cho phép Taliban tiếp quản, nhưng Tổng thống Biden nói rằng cuộc chiến dài nhất của Mỹ là một sự phân tâm tốn kém khỏi cạnh tranh với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken đã lên kế hoạch đến thăm nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trụ sở tại Paris.

Ông sẽ đồng chủ trì một cuộc họp bộ trưởng của OECD để xem xét việc thúc đẩy một nền kinh tế xanh, một tháng trước các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc tại Glasgow.

Trung Quốc, nước có tư cách quan sát viên tại OECD, thường xuyên bị Mỹ chỉ trích vì các hoạt động thương mại do nhà nước điều hành cũng như việc cho vay tích cực đối với các quốc gia đang phát triển.

Ông Matt Murray, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ phát biểu tại OECD về “các giá trị được chia sẻ” bao gồm tính minh bạch.

“Chính quyền rất quan tâm đến việc thu hút các đối tác và đồng minh cùng chí hướng để nói về hành vi của các nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc”, Murray nói.

Nguyễn Hoàng (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h