Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ, thảo luận về vấn đề Afghanistan và Trung Quốc

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tới thăm Ấn Độ hôm thứ Ba (27/7), và dự kiến ​​sẽ thảo luận về nhân quyền, Trung Quốc và Afghanistan với các nhà lãnh đạo của nước này - Ảnh: PA

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tới thăm Ấn Độ hôm thứ Ba (27/7), và dự kiến ​​sẽ thảo luận về nhân quyền, Trung Quốc và Afghanistan với các nhà lãnh đạo của nước này - Ảnh: PA

Bài liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tajikistan thảo luận về ứng phó với nguy cơ xung đột Afghanistan

Chính phủ Afghanistan và Taliban đồng ý đàm phán hòa bình

Afghanistan rút đại sứ, nhà ngoại giao khỏi Islamabad

Vấn đề Afghanistan và Trung Quốc nằm trong số các mục trong chương trình nghị sự khi ông Blinken gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Blinken đến Ấn Độ với tư cách là ngoại trưởng.

Ông Blinken có thể sẽ tìm kiếm một liên minh chặt chẽ hơn với Ấn Độ, để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ấn Độ cũng đã cảnh giác với Bắc Kinh, sau cuộc xung đột nghiêm trọng vào năm ngoái ở biên giới Ấn-Trung. Một năm kể từ sau cuộc đụng độ, những bất đồng về biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.

Liên quan đến Afghanistan, chính phủ Ấn Độ đang lo lắng về việc lãnh thổ này rơi vào tay Taliban, khi Hoa Kỳ và các đồng minh NATO rút toàn bộ quân đi.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ trao đổi các vấn đề nhân quyền dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông Modi. Một luật quốc tịch gây tranh cãi được thông qua vào năm 2019 dưới thời Thủ tướng Modi đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực, khi các nhà phê bình gọi chính sách này là chống Hồi giáo.

Thủ tướng Modi cũng bị chỉ trích vì kiểm duyệt các bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích phản ứng của chính phủ ông đối với đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có nhiều cuộc điện đàm với người đồng cấp Modi kể từ khi lên nắm quyền vào tháng Giêng năm nay. Nhà Trắng đã đề nghị hỗ trợ để giúp Ấn Độ chống lại đại dịch và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, ông Biden cũng đề cử những người Mỹ gốc Ấn, chẳng hạn như Phó Tổng thống Kamala Harris và bác sĩ phẫu thuật hàng đầu quốc gia Vivek Murthy, vào các vị trí quan trọng trong chính quyền của mình.

Quan hệ Mỹ-Ấn đang khởi sắc hơn so với thời cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù có một số căng thẳng thương mại. Ông Trump từng khiến các quan chức Ấn Độ tức giận sau khi ông áp thuế đối với thép và nhôm vào năm 2019 và thu hồi quy chế thương mại ưu đãi của nước này.

Xem thêm

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

(CLO) Chính quyền Niger tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược tại thủ đô Niamey sau cuộc tấn công của các binh sĩ nổi loạn. Sự cố phản ánh những rạn nứt nội bộ sâu sắc trong lực lượng vũ trang nước này.

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

(CLO) Giới chức Nepal đã an táng 96 thi thể hôm 29/8 và hơn 100 thi thể trong ngày 30/8, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân mất tích sau trận lũ quét thảm khốc.

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

(CLO) Từ năm học mới, học sinh Nga sẽ dành một nửa thời lượng môn học về an ninh và quốc phòng cho huấn luyện quân sự, trong đó có sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường và kỹ năng sinh tồn.

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Cỡ chữ bài viết: