Chính phủ Afghanistan và Taliban đồng ý đàm phán hòa bình

(CLO) Chính phủ Afghanistan và Taliban đã kết thúc các cuộc đàm phán ngoại giao tại Qatar vào ngày Chủ nhật (18/7), nhưng cả hai bên cho biết họ cam kết đàm phán thêm.
Phái đoàn Afghanistan tại Doha. Ảnh: DPA

Phái đoàn Afghanistan tại Doha. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Afghanistan rút đại sứ, nhà ngoại giao khỏi Islamabad

Putin và Biden thảo luận về việc sử dụng các căn cứ của Nga để theo dõi tình hình ở Afghanistan

Nhà báo Reuters bị giết khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và Taliban

Trung Quốc và Nga đề xuất hỗ trợ Afghanistan khi Mỹ rút quân

Một tuyên bố chung được đưa ra bởi các phái đoàn của cả hai bên cho biết họ sẽ "tiếp tục đàm phán ở cấp độ cao cho đến khi đạt được thỏa thuận".

Hai bên đồng ý "cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên toàn lãnh thổ Afghanistan". Các phái đoàn đã tham gia vào các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar kể từ thứ Bảy (17/7).

Một phát ngôn viên của Taliban nói với đài truyền hình Al-Jazeera có trụ sở tại Qatar hôm Chủ nhật rằng nhóm Hồi giáo cực đoan đã không đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đã không trình bày trong cuộc đàm phán tại Doha đề xuất đình chiến ba tháng".

Một quan chức Qatar giám sát các cuộc đàm phán, ông Mutlaq al-Qahtani, cho biết hai bên đã đồng ý "làm việc để ngăn chặn thương vong dân sự" nhưng chưa đạt được lệnh ngừng bắn.

Giao tranh giữa Taliban và lực lượng chính phủ Afghanistan đã gia tăng trong những tháng gần đây, khi Mỹ và các đồng minh NATO rút quân khỏi nước này.

Taliban đã và đang mở rộng lãnh thổ do chúng kiểm soát trong quá trình rút quân, giành quyền kiểm soát các khu vực phía bắc Afghanistan và các khu vực biên giới chiến lược.

Một cuộc khảo sát do hãng thông tấn Đức DPA thực hiện vào giữa tháng 7 cho thấy Taliban kiểm soát hơn một nửa trong số khoảng 400 quận của Afghanistan.

Đồng thời, Taliban cho biết nhóm này "liên tục ủng hộ" một giải pháp chính trị cho đất nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 đã tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại rằng Taliban có thể chiếm hoàn toàn đất nước từ tay lực lượng an ninh Afghanistan và huỷ bỏ quyền tự do dân sự và quyền của phụ nữ.

Một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc tại Afghanistan tuần trước đã kêu gọi tài trợ 850 triệu USD (720 triệu euro) để giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công mới của Taliban, hạn hán nghiêm trọng và các yếu tố khác.

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: