Người dân Quản Bạ yên tâm chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế mới

Công trình y tế khang trang, hiện đại này là món quà của Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng địa phương, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện. Công trình đã hoàn thành từ tháng 6/2025 và sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 10/8 tới đây.

Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân địa phương

Công trình Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ có quy mô 4 tầng và 1 tum, với tổng diện tích sàn 2.082 m². Công trình có 30 giường bệnh cùng hệ thống các phòng khám, điều trị, phòng làm việc, hội trường, đồng thời được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm đầu tư, triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, nhà đặt máy bơm, nhà đặt máy phát điện, hệ thống thoát nước, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn cảnh quan, và việc chỉnh trang các nhà làm việc cũ, nhờ đó tạo nên một cơ sở y tế tiện nghi, đồng bộ.

dji_20250805083431_0073_d(1).jpg
Toàn cảnh Công trình Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ

Sau 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, được bàn giao và đi vào hoạt động góp phần quan trọng trong việc cải thiện công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương, ghi nhận những phản hồi rất tích cực từ người dân.

Đối với ngành y tế tỉnh Tuyên Quang, đây là một công trình quan trọng, góp phần củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

img_0962.jpg
img_0993.jpg
Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

Ông Nguyễn Văn Giao - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ: “Công trình Khoa Khám bệnh cùng các trang thiết bị y tế mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ là một món quà ý nghĩa lớn lao, hết sức đặc biệt đối với bà con nhân dân ở địa phương, đồng thời đối với cả ngành y tế của tỉnh”.

img_0866.jpg
z6881967312849_ae74a78515da79b919885ead0055bbd2.jpg
Khu tiếp đón bệnh nhân và thu viện phí

Tới khám bệnh và lấy thuốc được cấp phát, bệnh nhân Sùng Vần Mìn (55 tuổi, dân tộc Mông, ngụ tại Thanh Vân) hồ hởi: “Ngày xưa đi lại vất vả khó khăn lắm, nhưng giờ có công trình y tế khang trang hiện đại thì tiện hơn, nhanh hơn. Bà con đánh giá bệnh viện ngày càng hiện đại, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình.”

z6881967312845_415575008ce48a8b74365195fffb670f.jpg
Ông Sùng Vần Mìn (55 tuổi, dân tộc Mông, ngụ tại Thanh Vân) tới khám bệnh tại Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Đưa cháu tới khám bệnh, bà Phàn Thị Quyết (63 tuổi, ngụ tại thị trấn Tam Sơn) phấn khởi chia sẻ: “So với ngày xưa thì bây giờ rất tốt. Ngày trước vất vả lắm, nhưng giờ cơ sở vật chất có đầy đủ, máy móc thiết bị tốt cũng có. Người dân chúng tôi rất vui, xin cảm ơn rất nhiều tới Đảng, tới Nhà nước, tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng công trình y tế này”.

z6881967312725_98609dad2b24da6c652cf386943d6c1c.jpg
Bà Phàn Thị Quyết (63 tuổi, ngụ tại thị trấn Tam Sơn) phấn khởi chia sẻ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, bác sĩ CKII Vũ Văn Giang: “Việc đưa công trình Khoa Khám bệnh và điều trị vào sử dụng mang ý nghĩa rất quan trọng đối với bệnh viện. Đây không chỉ là niềm vui đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện mà còn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với bà con trên địa bàn Quản Bạ và các xã lân cận. Bà con được khám bệnh tại một cơ sở khang trang, đẹp đẽ và sạch sẽ hơn với các thiết bị hiện đại sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Khi đi vào hoạt động, bệnh nhân đến đông hơn cũng góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế ở tuyến trên”.

z6881967312831_d895ea7a14f3d5354a957d0a04cc9c0a.jpg
Bác sĩ CKII Vũ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ hướng dẫn người dân đến khám bệnh.

Bác sĩ Vũ Văn Giang cũng cho biết khi đưa vào sử dụng, các khoa phòng đã lập tức đáp ứng được rất nhiều hoạt động trong công tác khám bệnh cho người dân.

Đưa công trình về đích đúng hẹn

Là đơn vị nhận nhiệm vụ thực hiện công trình, Tập đoàn Đèo Cả đã khắc phục những khó khăn về thời tiết bất lợi, để đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Ông Lê Đức Tranh - Giám đốc Ban Điều hành công trình cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư giao, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức triển khai với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình chuẩn bị dự án rất khẩn trương, thời gian thực hiện gói gọn trong 4 tháng, đơn vị đã khắc phục những khó khăn do thời tiết bất lợi, tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy nhanh thi công 3 ca, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Thời gian đầu đưa công trình dự án vào vận hành, chúng tôi chứng kiến số lượng người dân đến bệnh viện thăm khám sức khỏe khá đông, càng khiến chúng tôi cảm thấy công việc mà mình đang làm có ý nghĩa rất lớn đối với bà con”, ông Lê Đức Tranh nói.

z6881967312830_96be2e93a6c7cbcf27c2231af7a536ee.jpg
z6881967312834_d333853d810b7282513f269d89988386.jpg
Công trình y tế khang trang, hiện đại này là món quà của Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng địa phương, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện.

Ghi nhận tinh thần quyết tâm, nỗ lực của đơn vị thực hiện, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ, Tập đoàn Đèo Cả đã tập trung bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thi công. Thời tiết mưa nhiều nhưng đội ngũ kỹ sư, công nhân Đèo Cả đã hoàn thành công trình vượt tiến độ. Chất lượng công trình và suốt quá trình triển khai thực hiện dự án được đánh giá rất cao.

Bác sĩ CKI Giàng Thị Máy – Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ - bày tỏ: “Là người dân tộc tại địa phương, tôi rất tự hào được làm việc tại Bệnh viện Quản Bạ, được phục vụ sức khỏe cho bà con ngay tại khoa khám bệnh được xây dựng khang trang - món quà ý nghĩa mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nhân dân vùng cao nơi này. Trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi sẽ trau dồi, nỗ lực để nâng cao hơn nữa hiệu quả khám bệnh cho bà con”.

Đông đảo bà con địa phương bày tỏ sự cảm kích trước những thay đổi mà công trình mang lại. “Ngày xưa đến bệnh viện cũ khám bệnh thì rất khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ. Bây giờ có khu nhà, thiết bị công nghệ tiên tiến đến với bà con, khám bệnh tiện hơn, những bệnh nặng hơn mà trước đây phải xuống tỉnh thì giờ ở bệnh viện Quản Bạ đã khám được rồi, người dân không phải đi xa nữa. Tôi thấy bác sĩ thân thiện, môi trường sạch sẽ, khám bệnh nhanh chóng”, anh Sùng Vần Thào (27 tuổi) cho biết.

750-202508062118504.jpeg
13.jpg
12.jpg
Trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư bổ sung để tăng hiệu quả khám bệnh cho người dân.

Công trình Khoa Khám bệnh và điều trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 10/8 tới đây.

Trước đó, năm 2024, tại Cao Bằng, Tập đoàn Đèo Cả cũng là đơn vị được Tổng Bí thư Tô Lâm giao thực hiện và đã hoàn thành công trình Trường Mầm non Pác Bó. Tại đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của các vùng quê khó khăn.

Tập đoàn Đèo Cả khẳng định doanh nghiệp luôn lấy lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân làm lợi ích tối thượng, được thể hiện không chỉ bằng các dự án giao thông trọng điểm trên cả nước mà còn thông qua những hoạt động vì cộng đồng, góp phần an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt ở những vùng quê khó khăn nơi các dự án của Tập đoàn đi qua.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: