Người dân Sri Lanka bầu ông Dissanayake theo chủ nghĩa Marx làm Tổng thống

(CLO) Người dân Sri Lanka đã bầu ông Anura Kumara Dissanayake, người theo chủ nghĩa Marx, làm Tổng thống mới vào Chủ nhật, đặt niềm tin vào cam kết chống tham nhũng và phục hồi kinh tế của ông sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ của quốc gia Nam Á này.

Ông Dissanayake, 55 tuổi đã dẫn đầu từ đầu đến cuối trong quá trình kiểm phiếu, đánh bại Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe và lãnh đạo phe đối lập Sajith Premadasa.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể xoay chuyển đất nước này, chúng tôi có thể xây dựng một chính phủ ổn định... và tiến về phía trước. Đối với tôi, đây không phải là một vị trí, mà là một trách nhiệm", ông Dissanayake nói với các phóng viên sau chiến thắng của ông được xác nhận sau lần kiểm phiếu thứ hai.

nguoi dan sri lanka bau ong dissanayake theo chu nghia marx lam tong thong hinh 1

Ông Anura Kumara Dissanayake, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Quốc gia (NPP) đã đắc cử Tổng thống Sri Lanka.

Cuộc bầu cử là cuộc trưng cầu dân ý về ông Wickremesinghe, người đã lãnh đạo đất nước mắc nợ nặng nề này phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng, nhưng các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong quá trình này đã khiến cử tri tức giận. Ông chỉ về thứ ba với 17% số phiếu bầu.

"Thưa ngài Tổng thống, tại đây tôi trao lại cho ngài đứa con thân yêu mang tên Sri Lanka, đứa con mà cả hai chúng ta đều vô cùng yêu quý", ông Wickremesinghe, 75 tuổi, phát biểu trong tuyên bố thừa nhận thất bại.

Ông Dissanayake đã giành được 5,6 triệu phiếu bầu, tương đương 42,3% số phiếu bầu, tăng mạnh so với mức 3% mà ông đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất vào năm 2019. Premadasa đứng thứ hai với 32,8%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hòn đảo Ấn Độ Dương này, cuộc đua giành chức tổng thống được quyết định bằng vòng kiểm phiếu thứ hai sau khi hai ứng cử viên hàng đầu không giành được đủ 50% số phiếu bắt buộc để thắng ngay vòng 1. Theo ủy ban bầu cử Sri Lanka, khoảng 75% trong số 17 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Sri Lanka kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng vào năm 2022 do tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nặng nề, khiến nước này không thể chi trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu bao gồm nhiên liệu, thuốc men và gas nấu ăn. Các cuộc biểu tình đã buộc Tổng thống lúc đó là Gotabaya Rajapaksa phải chạy trốn và sau đó từ chức.

nguoi dan sri lanka bau ong dissanayake theo chu nghia marx lam tong thong hinh 2

Người dân Sri Lanka theo dõi tin tức cập nhật về kết quả cuộc bầu cử tại Jaffna, Sri Lanka vào ngày 22 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Ông Dissanayake giới thiệu mình là ứng cử viên mang đến sự thay đổi cho những người đang phải chịu đựng các biện pháp thắt lưng buộc bụng liên quan đến gói cứu trợ 2,9 tỷ đô la của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ông Dissanayake ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên của liên minh Quyền lực Nhân dân Quốc gia, trong đó có Đảng Janatha Vimukthi Peremuna (JVP) theo chủ nghĩa Marx của ông.

Ông sẽ phải đảm bảo Sri Lanka tuân thủ chương trình của IMF cho đến năm 2027 để đưa nền kinh tế của nước này đi vào con đường tăng trưởng ổn định, bình ổn thị trường, trả nợ, thu hút các nhà đầu tư và giúp một phần tư người dân nước này thoát khỏi đói nghèo.

"Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước này là do quản lý kém. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng nếu có một nhà quản lý giỏi để lãnh đạo đất nước này... chúng tôi có thể thành công trong tương lai", Janak Dias, 55 tuổi, một doanh nhân bất động sản cho biết.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: