Người Hồi giáo Rohingya lo sợ hồi hương về Myanmar sau cuộc đảo chính

(CLO Việc những người tị nạn Rohingya hồi hương về Myanmar từ các trại ở nước láng giềng Bangladesh đang ngày càng trở nên khó khăn khi quân đội thắt chặt sự kìm kẹp của họ đối với đất nước sau khi đảo chính vào ngày 1 tháng 2.
Người Hồi giáo Rohingya lo sợ rằng quân đội - lực lượng đã đuổi họ ra khỏi bang Rakhine vào năm 2017, sẽ tiếp tục đàn áp họ nếu họ quay trở lại. Ảnh: Reuters

Người Hồi giáo Rohingya lo sợ rằng quân đội - lực lượng đã đuổi họ ra khỏi bang Rakhine vào năm 2017, sẽ tiếp tục đàn áp họ nếu họ quay trở lại. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Myanmar biểu tình kéo sang ngày thứ năm, bạo lực gia tăng

Quân đội Myanmar nắm quyền lực ở thế yếu: Nguy hiểm và nhiều rủi ro

Cảnh sát Myanmar bắn đạn cao su giải tán cuộc biểu tình, ba người bị thương

Người Hồi giáo Rohingya đã bị quân đội Myanmar đánh đuổi khỏi bang Rakhine vào tháng 8 năm 2017. Các tướng lĩnh quân đội Myanmar không coi việc đàn áp người Rohingya là một tội ác và phản đối tòa án quốc tế tìm cách truy tố những người có trách nhiệm.

Người tị nạn Rohingya, những người không quốc tịch mặc dù đã định cư ở Bang Rakhine trong nhiều thế hệ, cảm thấy sự an toàn của họ sẽ không được đảm bảo sau khi hồi hương.

Mohammad, một người Hồi giáo Rohingya sống trong trại tị nạn ở Cox's Bazar, đông nam Bangladesh, nói với Nikkei: "Cuộc đảo chính thật bi thảm và khủng khiếp. Nếu tôi có thể nhập quốc tịch ở đất nước của mình, tôi muốn quay trở lại. Nhưng tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra".

Bangladesh và Myanmar đã đồng ý khuyến khích người Rohingya tự nguyện trở về, nhưng rất ít người tị nạn sẵn sàng làm như vậy. Người theo đạo Phật chiếm đa số ở Myanmar.

Vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra chính thức về cuộc đàn áp người Rohingya và vào tháng 9 năm ngoái, họ đã bắt giữ hai binh sĩ. Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cũng có thể phải chịu trách nhiệm.

Bangladesh đã miễn cưỡng tiếp nhận những người tị nạn Rohingya, hiện có khoảng 1 triệu người trong các trại biên giới, nhưng đã đàm phán với Myanmar để họ hồi hương. Trong một tuyên bố sau cuộc đảo chính, Bộ Ngoại giao Bangladesh bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục.

Tờ Daily Star, một tờ báo tiếng Anh ở Bangladesh, đưa tin ngày 3 tháng 2 rằng chính phủ đã thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn nhiều người tị nạn Rohingya vào nước này.

Chính phủ Bangladesh bắt đầu tái định cư những người tị nạn đến một hòn đảo xa xôi, Bhasan Char, ở Vịnh Bengal vào tháng 12 năm 2020, với lý do các vấn đề an ninh. Tổng số 5.000 người tị nạn đã được gửi đến đó cho đến nay - mục tiêu là chuyển tổng cộng 100.000 người.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn bày tỏ lo ngại về động thái này sau khi một số người Rohingya nói rằng họ bị buộc phải di cư.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: