Người phụ nữ đứng sau vụ tấn công liều chết tại trường đại học Pakistan

Thứ năm, 28/04/2022 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ tấn công do người phụ nữ 30 tuổi đánh bom liều chết thực hiện hôm thứ Ba đã làm nổ tung chiếc xe tải nhỏ bên ngoài Viện Khổng Tử của Đại học Karachi, một trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, khiến người phụ nữ này và ba giáo viên Trung Quốc cùng một tài xế người Pakistan thiệt mạng.

Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên trong năm nay nhằm vào công dân Trung Quốc đang làm việc tại Pakistan, và nó đã khiến Bắc Kinh lên án.

nguoi phu nu dung sau vu tan cong lieu chet tai truong dai hoc pakistan hinh 1

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác gần một chiếc xe tải chở khách,sau một vụ nổ ở lối vào của Viện Khổng Tử, Đại học Karachi, Pakistan, ngày 26 tháng 4 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Akhtar Soomro

Một nhóm ly khai gọi là Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) có trụ sở tại tỉnh Balochistan, miền tây nam nước này, cho biết mẹ của hai đứa trẻ, người có bằng tốt nghiệp ngành động vật học đã tình nguyện tham gia cuộc tấn công nhắm vào Trung Quốc, quốc gia có dự án đầu tư vào Balochistan mà nhóm này phản đối.

"Quân đội Giải phóng Baloch một lần nữa cảnh báo Trung Quốc phải dừng ngay các dự án khai thác của họ ... Nếu không, các cuộc tấn công trong tương lai của chúng tôi sẽ còn khắc nghiệt hơn", BLA cho biết trong một email.

Du kích ly khai Baloch đã chiến đấu để giành lại tài nguyên thiên nhiên của tỉnh trong nhiều thập kỷ, chủ yếu tập trung tấn công vào các dự án khí đốt tự nhiên, cơ sở hạ tầng và lực lượng an ninh.

Nhưng trong những năm gần đây họ đã tấn công các dự án và công nhân Trung Quốc. Balochistan và cảng nước sâu ở Gwadar là một liên kết chính trong mạng lưới cơ sở hạ tầng và dự án năng lượng Vành đai và Con đường của Trung Quốc trải dài đến Trung Đông và xa hơn nữa.

Trong nhiều năm, đánh bom liều chết ở Pakistan là chiến thuật của các tay súng Hồi giáo, thường do nam giới hoặc trẻ em trai thực hiện. Lực lượng ly khai Baloch cho biết đây là vụ tấn công tự sát đầu tiên của họ do một phụ nữ thực hiện và cảnh báo nhiều hơn thế.

Mối đe dọa về các cuộc tấn công liều chết của BLA sẽ là một nỗi lo lớn đối với Pakistan khi nước này cố gắng trấn an rằng họ đang làm mọi cách để bảo vệ các dự án và người dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và yêu cầu Pakistan trừng phạt các thủ phạm và ngăn chặn những vụ việc như vậy xảy ra một lần nữa.

Một quan chức Bộ Nội vụ Pakistan giấu tên cho biết người phụ nữ này là một giáo viên khoa học đến từ Balochistan, đã đăng ký lấy bằng thạc sĩ thứ hai tại Đại học Karachi khoảng 5 tháng trước.

Quyền phó hiệu trưởng Đại học Karachi, Nasira Khatoon, bày tỏ "lời chia buồn chân thành" tới gia đình các nạn nhân vụ nổ. "Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ trừng phạt các phần tử liên quan".

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h