Quân ly khai Pakistan đứng sau vụ tấn công người Trung Quốc là ai?

(CLO) Quân giải phóng Baloch (BLA) đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công chết người nhằm vào công dân Trung Quốc ở Karachi hôm thứ Ba (26/4). Đây là tổ chức nổi bật nhất trong số các nhóm ly khai hoạt động chống lại nhà nước Pakistan ở tỉnh Balochistan.

Mục tiêu đã nêu của BLA là độc lập hoàn toàn cho Balochistan, tỉnh có diện tích lãnh thổ lớn nhất Pakistan nhưng lại có số dân ít nhất do địa hình đồi núi khô cằn. Cuộc nổi dậy đã kéo dài hàng thập kỷ tại tỉnh này nhằm chống lại việc khai thác tài nguyên không công bằng ở khu vực giàu khoáng sản.

quan ly khai pakistan dung sau vu tan cong nguoi trung quoc la ai hinh 1

Viện Khổng tử tại thành phố Karachi thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Giá năng lượng tăng cao khiến Pakistan phải “chìm trong bóng tối”

Pakistan và nghịch lý bất ổn lâu dài

Sự thay đổi quyền lực ở Pakistan sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc

Pakistan bầu ông Shehbaz Sharif làm thủ tướng mới

Balochistan giáp với Afghanistan về phía bắc, Iran về phía tây và có đường bờ biển dài trên biển Ả Rập. Nơi này cũng có mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Pakistan và được cho là có nhiều trữ lượng chưa được khám phá.

Tỉnh này cũng giàu kim loại quý như vàng, và sản lượng khai thác đã tăng lên trong những năm gần đây. Hầu hết các nhóm ly khai hoạt động độc lập, nhưng một số báo cáo gần đây cho thấy các nhóm đang có xu hướng hợp tác với nhau.

Lực lượng an ninh Pakistan là mục tiêu chính bị nhắm tới, nhưng trong những năm gần đây, họ cũng nhắm vào các lợi ích của Trung Quốc, do ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực.

Trong số các dự án lớn của Trung Quốc ở Balochistan có cảng Gwadar, nằm ở vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng ở Biển Ả Rập. Các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại cảng đã bị BLA tấn công vào năm ngoái.

An ninh của công dân Trung Quốc tại Pakistan đã trở thành một vấn đề lớn đối với Bắc Kinh, đặc biệt là kể từ khi nước này khởi động Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) với ​​các dự án phát triển trị giá hơn 60 tỷ USD.

BLA cho biết, họ tấn công công dân Trung Quốc vì Bắc Kinh phớt lờ cảnh báo không tham gia các giao dịch và thỏa thuận liên quan đến Balochistan trước khi tỉnh này được "giải phóng". Nhóm này yêu cầu tất cả các lực lượng an ninh Pakistan rút khỏi Balochistan và đề nghị đàm phán với sự có mặt của "người bảo lãnh quốc tế".

Họ tuyên bố các "Fidayees" (quân du kích) được tạo thành từ những người dân địa phương trẻ tuổi, có học thức, những người bị vỡ mộng vì khó khăn và bị gạt ra ngoài khỏi sự phát triển kinh tế.

BLA từng được lãnh đạo bởi Balach Marri, con của một gia đình có ảnh hưởng tại tỉnh này. Các quan chức an ninh cho biết, Marri đã bị giết ở nước láng giềng Afghanistan vào năm 2007, nơi người này đã lập căn cứ và ẩn náu.

BLA đã tăng tốc các cuộc tấn công của mình, đặc biệt là trong năm ngoái. Nhóm cho biết hiện đang được dẫn dắt bởi một người tên là Bashir Zeb Baloch, tổng chỉ huy bóng tối của tổ chức mà người ta ít biết đến.

BLA đã lên tiếng chịu trách nhiệm cho một số vụ tấn công lớn trong những tháng gần đây, bao gồm cả một cuộc tấn công đồng thời vào hai căn cứ bán quân sự ở Balochistan vào đầu năm nay.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: