Người Ukraine tuần hành ở Kiev để thể hiện sự đoàn kết trước mối đe dọa từ Nga

(CLO) Vài nghìn người Ukraine đã tập hợp ở Kiev vào thứ Bảy để thể hiện sự đoàn kết trong bối cảnh lo ngại về cuộc xâm lược của Nga.

Căng thẳng gia tăng khi Nga tăng cường hơn 100.000 quân gần Ukraine và thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn. Mỹ cho biết một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Phía Nga đã liên tục phủ nhận kế hoạch tấn công.

nguoi ukraine tuan hanh o kiev de the hien su doan ket truoc moi de doa tu nga hinh 1

Hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Kiev,Ukraine. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Căng thẳng quan hệ Nga- Ukraine đẩy giá dầu tăng vọt

Mỹ sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán tại Ukraine

Biden thề sẽ đáp trả quyết liệt nếu Nga tấn công Ukraine

Khủng hoảng Ukraine khiến giá ngũ cốc tăng vọt, đe dọa an ninh lương thực thế giới

Những người Ukraine đã diễu hành qua trung tâm của Kiev, hô vang "Vinh quang cho Ukraine" và mang theo cờ và biểu ngữ của Ukraine với nội dung "Người Ukraine sẽ kháng cự" và "Những kẻ xâm lược phải chết".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, người đã tham dự cuộc diễn tập của cảnh sát ở khu vực phía nam Kherson, cho biết một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mỹ và nhiều chính phủ phương Tây đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine và Washington hôm thứ Bảy cho biết họ đã ra lệnh cho hầu hết các nhân viên đại sứ quán ở nước này rời đi.

"Chúng tôi phải sẵn sàng mỗi ngày. Sự việc này không chỉ bắt đầu vào hôm qua. Nó đã bắt đầu từ năm 2014", ông Zelenskiy nói khi đề cập đến việc Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ chống quân ly khai nổi dậy ở phía đông.

Trong một tuyên bố riêng, người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết kẻ xâm lược sẽ không chiếm được Kiev, Odessa, Kharkiv hoặc bất kỳ thành phố nào khác của Ukraine.

"Chúng tôi đã tăng cường bảo vệ Kiev. Chúng tôi đã trải qua cuộc chiến và chuẩn bị chu đáo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Chào mừng đến với địa ngục!", ông Zaluzhny nói, giới thiệu một loạt vũ khí phòng không và tên lửa mới nhận được từ phương Tây.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: