Nhà báo nổi tiếng của Anh mất việc vì chỉ trích Harry-Meghan

Thứ tư, 10/03/2021 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dẫn chương trình truyền hình người Anh Piers Morgan hôm thứ Ba (9/3) đã rời khỏi chương trình “Chào buổi sáng nước Anh”, sau khi đưa ra những bình luận gây tranh cãi về công tước Meghan sau cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận của cô với Oprah Winfrey.

Nhà báo Piers Morgan. Ảnh: AP

Nhà báo Piers Morgan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cơ quan giám sát truyền thông của Vương quốc Anh trước đó cho biết hôm thứ Ba rằng họ đang mở một cuộc điều tra nhằm vào chương trình này sau khi nhận được hơn 41.000 đơn khiếu nại về nhận xét của ông Morgan về Nữ công tước xứ Sussex.

Sự ra đi của ông Morgan được thông báo ngay sau khi Cung điện Buckingham đưa ra một tuyên bố nói rằng, những cáo buộc về phân biệt chủng tộc của Hoàng tử Harry và vợ của anh, Meghan Markle, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey là “đáng lo ngại”.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối Chủ nhật ở Mỹ và sau đó một ngày tại Anh, Meghan đã nói về việc cô  “không muốn sống nữa” khi cô phải đấu tranh để hòa nhập với chế độ quân chủ. Cô cũng nói rằng cô phải đối mặt với thái độ phân biệt chủng tộc từ Cung điện Buckingham và truyền thông Anh, đồng thời những yêu cầu hỗ trợ sức khoẻ tâm thần của cô cũng bị từ chối.

Ông Piers Morgan, 55 tuổi, đã nói hôm thứ Hai (8/3) trên chương trình “Chào buổi sáng nước Anh” rằng: “Tôi xin lỗi, tôi không tin một lời nào cô ấy nói".

“Tôi sẽ không tin kể cả khi cô ấy đọc cho tôi nghe một bản tin thời tiết”, ông nói, và bổ sung rằng Nữ công tước đã gây ra một “cuộc tấn công dữ dội” chống lại gia đình hoàng gia.

Điều đó đã thu hút sự chỉ trích từ nhiều người, bao gồm cả tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần Mind, cho biết họ rất thất vọng và lo ngại trước những bình luận của ông Morgan khi ông nói trên sóng truyền hình rằng Nữ công tước Meghan có thể đã nói dối về việc có ý định tự tử.

Tổ chức từ thiện cho biết: “Điều quan trọng là khi mọi người liên hệ để được hỗ trợ hoặc chia sẻ kinh nghiệm của họ về sức khỏe tâm thần thì họ cần được đối xử một cách đàng hoàng, tôn trọng và cảm thông”.

Trong chương trình lên sóng vào thứ Ba, ông Morgan đã nói ngược lại với ý kiến của mình trước đó, nhấn mạnh rằng ông tin bệnh tâm thần và tự tử là những chủ đề cần được “xem xét một cách cực kỳ nghiêm túc”.

Nhưng ông vẫn khẳng định rằng ông có "mối quan tâm nghiêm trọng tới tính xác thực về nhiều điều mà nữ công tước đã nói".

Sau đó, ông đã đột ngột đứng dậy và rời khỏi trường quay khi người dẫn chương trình thời tiết Alex Beresford chỉ trích thái độ của ông. Trước khi đi, ông còn nói rằng: "Quá đủ rồi".

ITV, công ty sản xuất chương trình “Chào buổi sáng nước Anh”, cho biết hôm thứ Ba rằng: “Sau khi thảo luận với ITV, ông Piers Morgan đã quyết định là lúc rời khỏi “Chào buổi sáng nước Anh”. ITV đã chấp nhận quyết định này và không có ý kiến gì thêm”.

Ông Morgan từng là giám khảo của “America’s Got Talent” và vào năm 2011. Chương trình này đã bị hủy vào năm 2014 do xếp hạng kém. Từng là biên tập viên của một tờ báo lá cải, ông bắt đầu tham gia “Chào buổi sáng nước Anh” vào năm 2015.

Trung Kiên

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo