Ngày 24/6 tại Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam đón nhận Cúp Vàng do Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư 2026 (April Spring Friendship Art Festival 2026) trao tặng cho chương trình nghệ thuật “Mùa xuân từ mạch nguồn”.
Trước đó, từ ngày 1 đến 30/4/2026, Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư năm 2026 đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng - Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Đây là sự kiện nghệ thuật quốc tế thường niên có uy tín, quy tụ nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia với 50 chương trình nghệ thuật tham dự.
Việt Nam góp mặt với hai chương trình đại diện gồm: Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Với nội dung giàu tính nghệ thuật, đậm chiều sâu tư tưởng và thông điệp hữu nghị quốc tế, chương trình “Mùa xuân từ mạch nguồn” của Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo, giới chuyên môn cũng như khán giả Triều Tiên, qua đó xuất sắc giành Cúp Vàng của Liên hoan.
Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam còn giành một Giải Vàng khác được trao cho tập thể nghệ sĩ với tiết mục “Chúng tôi là người Triều Tiên - Việt Nam trong tôi”.
Bên cạnh giải tập thể, NSƯT Tố Nga được trao Giải Vàng với phần trình diễn ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”.
Với phong cách biểu diễn gần gũi như một nghệ sĩ bản địa, nhiều khán giả Triều Tiên bày tỏ sự xúc động khi được thưởng thức một ca khúc quen thuộc của đất nước mình qua phần thể hiện đầy cảm xúc của một nghệ sĩ Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ trao Cúp Vàng, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Ri Sung Guk đánh giá cao sự tham gia của Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam tại Liên hoan lần này.
Đại sứ khẳng định chương trình “Mùa xuân từ mạch nguồn” mang tư tưởng chính trị sâu sắc, trình độ nghệ thuật cao, đồng thời thể hiện trọn vẹn tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Triều Tiên sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó văn hóa nghệ thuật luôn là cầu nối đặc biệt hiệu quả.
Đóng góp vào mối quan hệ đó, Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.