Thông tin được đại diện Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ tại buổi họp báo chiều 19/8 tại Hà Nội. Theo đó, từ khi chính thức hoạt động ngày 9/7/2023, Nhà hát đã trở thành một trong những điểm đến văn hóa của Thủ đô, góp phần đưa nghệ thuật đến gần công chúng thông qua nhiều hình thức và không gian khác nhau.
Hai khán phòng với sức chứa 900 và 500 chỗ ngồi là trung tâm của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế. Đây cũng là không gian để các tác phẩm kinh điển của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện quảng bá nghệ thuật Việt Nam trong môi trường biểu diễn đạt chuẩn quốc tế.
Trong 3 năm qua, Nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức hàng trăm chương trình thuộc nhiều loại hình nghệ thuật, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Nhà hát cũng từng bước thiết lập quan hệ hợp tác với các nhà hát, tổ chức nghệ thuật quốc tế, trở thành điểm gặp gỡ của nghệ sĩ, học giả và công chúng yêu nghệ thuật.
Không dừng ở hoạt động biểu diễn, Nhà hát đang mở rộng các cấu phần của hệ sinh thái văn hóa với việc xây dựng Dàn nhạc Giao hưởng Hồ Gươm và phát triển Bảo tàng Âm nhạc. Các hoạt động masterclass, seminar, giới thiệu tác phẩm, giao lưu với nghệ sĩ, chia sẻ kiến thức về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn cũng được chú trọng.
Theo định hướng này, nghệ thuật biểu diễn được kết nối với giáo dục nghệ thuật nhằm giúp công chúng hiểu sâu hơn về tác phẩm, tác giả, nhà soạn nhạc, lịch sử âm nhạc và bối cảnh ra đời của những kiệt tác. Qua đó, nghệ thuật hàn lâm được tiếp cận theo cách gần gũi, dễ hiểu hơn, đặc biệt với khán giả trẻ.
Một cấu phần khác được Nhà hát chú trọng là không gian trải nghiệm. AY-VY Hà Nội tại tầng 6 Nhà hát Hồ Gươm được định hướng trở thành không gian đa chức năng dành cho nhiều nhóm công chúng, từ khán giả xem biểu diễn, khách du lịch đến các gia đình, doanh nghiệp và hoạt động đối ngoại.
Không gian này có sức chứa 420 người, phòng VIP 120 chỗ và khu vực ngoài trời khoảng 100 người. AY-VY hướng tới tổ chức các chương trình đa dạng như hòa tấu thính phòng, piano, violin, cello, jazz và giới thiệu âm nhạc Việt Nam.
Bên cạnh biểu diễn, tầng 6 cũng được định hướng trở thành nơi giới thiệu tác phẩm, nhạc cụ, nghệ sĩ và những câu chuyện phía sau sân khấu. Thông qua các buổi trò chuyện, trình diễn và trải nghiệm trực tiếp, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, cấu tạo, âm sắc và giá trị của các loại nhạc cụ cũng như những tác phẩm nổi tiếng.
Theo Nhà hát Hồ Gươm, định hướng xây dựng hệ sinh thái văn hóa nhằm thay đổi cách tiếp cận của một thiết chế văn hóa hiện đại: công chúng không chỉ đến để xem một chương trình mà còn có thể học hỏi, trải nghiệm, giao lưu và hình thành mối quan hệ lâu dài với nghệ thuật.
Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo và thúc đẩy kinh tế ban đêm, việc hình thành hệ sinh thái văn hóa được kỳ vọng giúp Nhà hát Hồ Gươm phát huy tốt hơn vai trò của một thiết chế văn hóa hiện đại.
Từ một không gian biểu diễn, Nhà hát Hồ Gươm đang hướng tới trở thành điểm kết nối giữa nghệ thuật, giáo dục, trải nghiệm và cộng đồng, từng bước xây dựng công chúng nghệ thuật bền vững và khẳng định vị thế của một thiết chế văn hóa mang tầm vóc quốc gia.