(NB&CL) Để quản lý dạy thêm học thêm, tới đây Bộ GD&ĐT đề xuất đưa lĩnh vực này vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, trong đó lo ngại, nhà trường sẽ trở thành thương trường, dạy thêm học thêm càng biến tướng phức tạp.
(CLO) Bạo lực học đường đang là ám ảnh đối với ngành giáo dục, nếu giảm nhẹ hình phạt thì nguy cơ gia tăng là hiển nhiên.
(CLO) Chiều nay (25/2), Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) và Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
(CLO) Theo thông tư mới đây về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, Bộ GD&ĐT quy định, từ ngày 21/5 tới, các trường tiểu học phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại, giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát, vận dụng vào thực tế.
(CLO) Hiệu trưởng Trường Đại học Tài Chính – Marketing Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy tắc ứng xử của người học, trong đó có quy định nghiêm cấm sinh viên dùng mạng xã hội, diễn đàn để nói xấu nhà trường, giảng viên.
(CLO) Cứ ngỡ việc các em học sinh phải nhịn đi vệ sinh đến nỗi xả ra cả quần áo chỉ là chuyện hài hước. Thế nhưng thực tế này lại đang diễn ra hàng năm tại ngôi trường Tiểu học Sông Trí, trung tâm thị xã Kỳ Anh.
Liên quan đến việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím tay và bả vai, chị Nguyễn Kiều Vân (trú tại thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ) là phụ huynh học sinh này cho biết, chị đã đồng ý giải quyết vụ việc theo hướng nội bộ, nhưng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.
(CLO) Thời gian vừa qua, ngành giáo dục nước ta xảy ra vô vàn những sự việc đau lòng. Không chỉ dừng lại ở bạo lực trong nhà trường, áp lực học hành đã dóng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục, về cách gây áp lực cho con trong việc học của những bậc làm cha, làm mẹ.