Nhân viên ngân hàng làm lộ thông tin tài khoản danh hài Hoài Linh có thể lãnh đến 7 năm tù

28/05/2021 14:18

(CLO) Theo luật sư Trần Minh Hùng, nếu nhân viên ngân hàng để lộ thông tin khách hàng với số lượng tài khoản từ 20 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng có thể bị phạt cao nhất là 7 năm tù, phạt tiền 500 triệu đồng.

Liên quan vụ sao kê tài sản của nghệ sỹ Hoài bị đăng tải lên mạng xã hội, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đã phát hiện một cá nhân làm việc tại ngân hàng để lọt thông tin của khách hàng. 

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, ngân hàng cam kết sẽ có các biện pháp nghiêm khắc đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các Quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin của khách hàng. Ngân hàng sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng cá nhân để lọt thông tin, không tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ngân hàng.

Hiện, ngân hàng này đã đình chỉ công việc người vi phạm và sẽ tổ chức thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất. Đồng thời, ngân hàng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý.

Ngân hàng khẳng định sự việc lộ thông tin trên không do hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng bị sự cố hay bị hacker tấn công.

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP. HCM), hành vi này cần xử lý nghiêm theo đúng pháp luật, bởi hiện nay có một số ngân hàng cũng làm lộ thông tin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng.

Về trách nhiệm hành chính, luật sư Hùng cho biết nhân viên ngân hàng làm lộ thông tin có thể bị xử phạt theo Điều 46 Nghị định 98/2020 quy định về bảo vệ người tiêu dùng với số tiền lên đến 20 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, người này có thể bị truy cứu theo Điều 291 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đỏi bổ sung 2017) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

“Nếu để lộ thông tin khách hàng với số lượng tài khoản từ 20 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo tội danh trên với các mức hình phạt khác nhau tùy theo mức độ, cao nhất là 7 năm tù, phạt tiền 500 triệu đồng”, luật sư Hùng nêu.

Luật sư nhấn mạnh, bảo mật thông tin khách hàng là nguyên tắc cơ bản của mỗi ngân hàng. Bởi, khi những thông tin này bị lộ ra thì người dùng có nhiều khả năng bị chiếm đoạt, lừa đảo tài khoản.

Quy định bảo mật thông tin khách hàng được quy định tại Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi bổ sung 2017) và Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ.

“Bảo vệ bí mật thông tin khách hàng là trách nhiệm của ngân hàng. Họ không được cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật. Nếu nhân viên vi phạm thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm do nhân viên mình gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự”, luật sư Hùng nói.

Kỳ Hoa

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhân viên ngân hàng làm lộ thông tin tài khoản danh hài Hoài Linh có thể lãnh đến 7 năm tù
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO