Nhanh chóng xác minh dịch tễ ca bệnh học sinh nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm

(CLO) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức họp khẩn cấp về truy vết các trường hợp có liên quan đến ca dương tính tại phường Xuân Phương. Theo nguồn tin riêng của PV Báo Nhà báo & Công luận, lịch sử dịch tễ của ca bệnh này rất phức tạp.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Thanh Long - PCT UBND Quận Nam Từ Liêm cho biết: "Trên địa bàn Phường Xuân Phương đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân là cháu N.Đ.N.K, sinh năm 2012. Bệnh nhân là con của BN 1694 (công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng). Bệnh nhân sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội cùng bố (thường xuyên ở trọ gần cơ quan), mẹ, em của mẹ và 1 người em ruột".

"Theo thống kê ban đầu trên địa bàn Quận có khoảng gần 100 F1 và trước mắt đã khoanh vùng được 79 trường hợp, cùng với đó là các biện pháp chống dịch nhanh chóng được triên khai. Hiện chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra xác minh dịch tễ ca bệnh này. Phương châm sẽ khẩn trương khoanh vùng và tiến hành cách ly", ông Long cho biết thêm.

Quận Nam Từ Liêm tiến hành họp khẩn liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Hùng Tâm

Quận Nam Từ Liêm tiến hành họp khẩn liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Hùng Tâm

Tại hội nghị, đại diện Phòng Y tế và Trung tâm y tế quận báo cáo kết quả điều tra, xử lý ca bệnh mắc Covid-19 tại phường Xuân Phương, quá trình truy vết các trường họp có liên quan và lịch trình đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân đầu tiên trong đợt dịch này là N.Q.M (nam, 41 tuổi, nghề nghiệp bộ đội), ở số 479 đường Phúc Diễn, TDP số 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhà có 6 người (gồm: Bố, mẹ vợ, em vợ, vợ và 2 con). 

Hà Nội báo động đỏ khi có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh TL

Hà Nội báo động đỏ khi có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh TL

Cách đây 10 ngày, bệnh nhân có đi ăn cưới tại Kinh Môn, Hải Dương. Bệnh nhân thuê nhà trọ tại đường An Trai, huyện Hoài Đức ở một mình. Hằng ngày, vào 22h00, bệnh nhân về nhà trọ để ngủ và sáng đi sớm, không tiếp xúc với ai tại nhà thuê. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND phường Xuân Phương báo cáo công tác triển khai khoanh vùng, cách ly, kiểm soát trên đường Phúc Diễn với phương châm 4 tại chỗ, hiện đã cách ly toàn bộ gia đình bệnh nhân tại số 479 đường Phúc Diễn.

Ông Long khẳng định đây là trường hợp rất phức tạp, lịch trình đi lại của bệnh nhân dày đặc, có 02 con nhỏ, 1 cháu đang học tại trường Tiểu học Xuân Phương và 1 cháu học tại trường Mầm non Cẫu Diễn. Liên quan đến ca bệnh, trên địa bàn hiện có 39 trường hợp F1, đang tiếp tục rà soát các trường hợp F2.

Phó chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long yêu cầu cần phải khẩn trương điều tra, rà soát, khoanh vùng các trường hợp có liên quan, hạn chế lây lan ra cộng đồng; đề nghị Phòng Y tế quận ra thông báo đối với các cửa hàng thuốc, yêu cầu làm tốt công tác khai báo y tế với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đến mua thuốc, thực hiện giám sát ngay.

Các học sinh cùng lớp cháu K tại trường Tiểu học Xuân Phươngđược đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: V.H

Các học sinh cùng lớp cháu K tại trường Tiểu học Xuân Phươngđược đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: V.H

Được biết, việc cháu K trở thành F0 đã khiến các bạn cùng lớp của cháu bé trở thành F1 và theo quy định hiện hành sẽ phải đi cách ly tập trung, đồng nghĩa các cháu sẽ ăn tết trong khu cách ly. Cô giáo của lớp cũng phải cách ly. Theo thông tin từ UBND Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, có 36 người gồm cô giáo và các bạn cùng lớp 3 đã được đưa đi cách ly.

Hiện nay, Hà Nội đang đặt tình trạng chống dịch ở mức cao, do chủng virus lần này là siêu lây nhiễm. UBND TP Hà Nội cho biết, hiện có khoảng hơn 25.000 giáo viên, học sinh... đang nghỉ ở nhà do có liên quan đến các yếu tố dịch tễ và yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội sớm có phương án trình thành phố liên quan đến việc có hay không cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu sớm để phòng chống dịch. 


Dương Lâm

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: