Nhật Bản công bố tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục

Số tiền đó sẽ vượt quá 430 tỷ yên dành cho ngân sách bổ sung vào năm tài chính 2019, và sẽ bao gồm các khoản chi cho việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản gần các đảo phía tây nam, Kyodo đưa tin.

nhat ban cong bo tang chi tieu quoc phong len muc ky luc hinh 1

Bộ Quốc phòng có kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 để thay thế các máy bay F-2 hiện tại - Ảnh: Japan Air Self-Defense Force

Nhật Bản từ lâu đã cam kết giữ ngân sách quân sự của mình trong phạm vi 1% GDP, một con số từ lâu đã làm giảm bớt lo ngại trong và ngoài nước về bất kỳ sự hồi sinh nào của chủ nghĩa quân phiệt - điều đã đưa Nhật Bản vào Thế chiến thứ hai.

Nhưng với lo ngại ngày càng tăng về quân đội của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông đang tranh chấp, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã đưa mục tiêu chi 2% GDP trở lên cho quân đội trong cương lĩnh chính sách của mình trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 31 tháng 10 - dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể đang thay đổi.

Hoa Kỳ đang thúc đẩy các đồng minh chủ chốt chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và tâm lý của công chúng ở Nhật Bản đã có dấu hiệu chuyển từ lo ngại về việc hỗ trợ quân sự sang cảnh báo ngày càng tăng về sự quyết đoán quân sự của Trung Quốc ở châu Á, đặc biệt là đối với Đài Loan.

Ngày hôm qua (18/11), Chính phủ Nhật Bản cũng đã công bố gói kích thích cao kỷ lục nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 trị giá 55.700 tỷ yen (tương đương 488 tỷ USD), tăng hơn 20.000 tỷ yên so với kế hoạch ban đầu. Nếu tính cả các quỹ tư nhân, gói kích thích kinh tế này có tổng trị giá 78.900 tỷ yen và dự kiến được nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông qua trong ngày 19/11. 

Theo các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua Covid-19, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp 100.000 yen tiền mặt và phiếu mua hàng cho mỗi trẻ dưới 18 tuổi, cũng như hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn về tài chính. 

Bên cạnh đó, chính phủ nước này sẽ dành 2,5 triệu yen hỗ trợ các doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu do tác động của đại dịch, đồng thời tăng lương cho lực lượng y tá và nhân viên y tế. 

Để tài trợ cho gói kích thích kinh tế này, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu thông qua một ngân sách bổ sung, dự kiến trị giá 31.900 tỷ yen, trong phiên họp bất thường của quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Mai Anh (theo Reuters, Kyodo)

Xem thêm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

(CLO) Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 2/10, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã khiến 4.018 người tử vong và ghi nhận 8.300 ca mắc được xác nhận tại 7 tỉnh. Hơn 2.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Cỡ chữ bài viết: