Mỹ khuyến khích Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng

(CLO) Mỹ khuyến khích chính quyền của Thủ tướng Kishida tăng chi tiêu quốc phòng để duy trì chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, mà mối đe dọa mà họ nói chủ yếu từ phía Trung Quốc.

“Nhật Bản, với tư cách là một đồng minh của hiệp ước, đóng một vai trò không thể thiếu trong việc duy trì và bảo vệ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết hôm thứ Ba (9/11) trong cuộc họp báo tại Washington.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink nói với Kyodo News, một hãng truyền thông Nhật Bản: "Chúng tôi hoan nghênh cơ hội tiếp tục phối hợp với các đồng minh Nhật Bản về cách chúng ta cùng nhau có thể đóng góp vào hòa bình và ổn định trên toàn khu vực".

Ông Kritenbrink đã đưa ra lời động viên đó trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình với tư cách là quan chức chính trong nhóm "Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương" của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hành trình của ông phản ánh chuyến đi đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken ra nước ngoài vào đầu năm nay, khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc - hai đồng minh gần nhất với Đài Loan.

my khuyen khich nhat ban tang chi tieu quoc phong hinh 1

Ngoại trưởng Antony Blinken hy vọng Nhật Bản sẽ tiến hành các kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng khi Mỹ cố gắng tập hợp một liên minh có thể ngăn chặn xung đột quân sự với Trung Quốc - Ảnh: Washington Examiner

Ông Kritenbrink đến Tokyo khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xem xét đề xuất chi khoảng 49 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài chính 2022. Con số đó sẽ đưa ngân sách quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước - vượt qua giới hạn 1% truyền thống của Nhật Bản để chuyển sang tỷ lệ chi tiêu phù hợp với các mục tiêu mà các quốc gia thành viên NATO đã thông qua về an ninh xuyên Đại Tây Dương.

“Về chi phí liên quan đến quốc phòng của chúng tôi, tôi phải nói rằng Nhật Bản vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ GDP của các nước lớn khác”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết vào tháng trước.

Nhật Bản chỉ duy trì khả năng quân sự khiêm tốn để phù hợp với các nghĩa vụ hiệp ước mà Tokyo đã chấp nhận sau khi đầu hàng Hoa Kỳ vào cuối Thế chiến II. Quân đội Nhật Bản đã phát triển trong những năm gần đây, khi các quan chức cấp cao ở Tokyo và Washington đồng ý về sự cần thiết phải nâng cấp năng lực của các nền dân chủ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để quản lý "một loạt các hành động của Trung Quốc mà chúng tôi nghĩ là không dự trên các quy tắc và trật tự quốc tế", như Kritenbrink đã nói.

Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi trong quan điểm chính trị và chiến lược của Nhật Bản, vốn dựa trên truyền thống hòa bình được vun đắp trong những thập kỷ sau Thế chiến thứ hai. Các nhà chiến lược từ Hoa Kỳ và các đồng minh khác trong khu vực mong muốn Nhật Bản thay đổi lập trưởng bởi vì vị trí của Nhật Bản, và vị thế là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới mang lại cho Tokyo tiềm năng nổi lên như một lực lượng quân sự nặng ký.

Hoàng Anh (theo MSN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: